Gần Tết, giá vé gửi xe tăng gấp ba lần

Gần Tết, giá vé gửi xe tăng gấp ba lần
TPO - Vé gửi xe máy được UBND thành phố Hà Nội quy định khung giá rõ ràng. Thế nhưng, nhiều điểm trông giữ xe máy, đạp ở thủ đô đua nhau “xé rào”, nâng giá lên gấp hai đến ba lần!
Gần Tết, giá vé gửi xe tăng gấp ba lần ảnh 1

Tại khu vực Viện Mắt Trung ương trên phố Bà Triệu, Hà Nội, giá vé gửi xe máy lên tới 5.000 đồng/xe. Một người dân sống gần đây cho biết: “Vé gửi xe máy trong viện 3.000 đồng, nhưng đông khách quá nên nhiều người phải gửi bên ngoài, với mức 5.000 đồng một xe máy”.

Chợ Đồng Xuân, nơi tấp nập người qua lại, cũng vô tư đẩy giá lên 5.000 đồng một xe máy, 2.000 đồng một xe đạp.

Anh Trần Hải Hòa, người thường xuyên gửi xe tại đây (để vào chợ lấy hàng) cho biết: “Đông khách nên nhân viên gửi xe chảnh lắm, đi chậm một chút cũng bị mắng. Giá in trên vé là 3.000 đồng nhưng họ vẫn thu 5.000 đồng từ năm ngoái tới nay!”

Theo anh Hòa, nhiều người gửi xe tại đây biết bị chém đẹp, vẫn ngậm ngùi chịu đựng vì chẳng biết kêu ai. Phần đông đều tới lấy hàng nên không muốn bị rắc rối.

Một số khu chung cư tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, cách đây hai tuần, cũng nâng giá vé gửi xe máy lên 4.000 đồng/xe. Khách thắc mắc, nhân viên giải thích: Nâng giá theo chỉ đạo của Cty.

Tuy nhiên, giá ngất ngưởng nhất phải kể đến khu vực quanh phố cổ. Cạnh nhà hàng Hàm Cá Mập, ven Hồ Gươm, nếu không hỏi trước giá, khách gửi xe sẽ bị quát 10.000 đồng.

Cách đó không xa, khu vực phố hoa Hàng Lược, đoạn giao với Hàng Mã, mọc lên bãi gửi xe với giá 10.000 đồng.

Theo Theo Quy định mới nhất của UBND thành phố Hà Nội, số 25/QĐ-UBND, mức phí trông giữ xe đạp, máy, ôtô trên địa bàn thành phố sẽ được thay đổi cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Cụ thể, tại trung tâm Hà Nội, mức giá sẽ như sau: Xe đạp 1.000 đồng/lượt/xe (ban ngày); 2.000 đồng/xe/lượt (đêm); Xe máy: 2.000 đồng/lượt (ngày), 3.000 đồng/xe/lượt (đêm).

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.