Gần tấn thịt thối suýt lên bàn nhậu

Xe khách chở thịt thối bị bắt giữ
Xe khách chở thịt thối bị bắt giữ
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiền hành bắt giữ chiếc xe khách đang chở 800kg thịt thối đang trên đường đi tiêu thụ.

Vào lúc 6 giờ ngày 29/12, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Pơng Đang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) Đội quản lý thị trường cơ động (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk) tiến hành kiểm tra hành chính xe khách giường nằm mang BKS: 47V-2589 của nhà xe Thái Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe khách có tổng cộng 8 thùng xốp và 2 bao tải chứa đầy thịt động vật, trọng lượng 800kg đang bốc mùi hôi thối. Tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Tài xế Nguyễn Bá Lễ (45 tuổi), ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), khai: “Xe vừa chạy đến tỉnh Bình Định thì có người nhờ chở lô hàng nói trên về huyện Cư M’ga (Đắk Lắk) để tiêu thụ. Đây không phải lần đầu tiên chở hàng, nên tôi đã không kiểm tra”

Gần tấn thịt thối suýt lên bàn nhậu ảnh 1

800 kg thịt thối bị bắt giữ

Trước đó, rạng sáng 28/12, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng đã phát hiện 1.177kg thịt động vật hôi thối trên chiếc xe khách mang BKS: 47B – 013.59 của nhà xe Hai Quyền, do tài xế Hồ Văn Thành (45 tuổi) ngụ tại huyện Krông Bông (Đắk Lắk) điều khiển. 


Tài xế Thành khai nhận, xe vừa chạy đến huyện Phú Mỹ (Bình Định), một người dân đã nhờ chở 14 thùng xốp, với giá 100 nghìn/thùng đến huyện Krông Pắk sẽ có người ra nhận. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu huỷ số thịt động vật nói trên.

Ông Nguyễn Đào Chí, Phó chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiều nay 29/12, chúng tôi sẽ thành lập hội đồng để tiến hành tiêu hủy 2 lô hàng bắt giữ. Đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, hạn chế hàng hóa mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết này.


MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.