Gần năm trời chồng không 'yêu' vợ

Gần năm trời chồng không 'yêu' vợ
Đến nay, khi con đã gần 4 tháng, anh vẫn chẳng tỏ ra hào hứng gì với chuyện ấy. Tôi nghi ngờ chồng ngoại tình và đã kiểm tra thì biết, anh ấy có “ăn bánh trả tiền” vài lần để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Chồng tôi 35 tuổi. Tôi kém anh ấy 3 tuổi. Chúng tôi cưới gấp sau vài tháng yêu vì vài nguyên nhân khách quan. Sống với nhau mấy tháng thì tôi có bầu, nay bé được 3 tháng. Thời gian đầu có bầu, chuyện quan hệ vợ chồng vẫn bình thường, nhưng mấy tháng sau đó, chồng tôi tìm cách trốn tránh, với lý do đảm bảo an toàn cho thai nhi. Tôi không thích điều đó lắm nhưng cũng đành chấp nhận.

Tôi hỏi chồng vì sao lại thờ ơ với vợ như vậy thì anh ấy nói chỉ đơn giản vì lý do tâm lý, còn mọi thứ vẫn bình thường. Tôi không tin lắm vì nghe nói nhu cầu tình dục của đàn ông rất cao, sao có thể “nhịn” lâu tới vậy mà không đòi hỏi vợ.

Tôi sinh xong tuy có hơi xổ người nhưng nói chung hình thức vẫn ổn. Thực sự, hiện tại vì vẫn bận rộn chăm con, nhiều khi mệt mỏi vì thức đêm nên tôi cũng không tha thiết gì chuyện ấy lắm, nhưng vẫn thấy lo khi chồng hờ hững như vậy. Tôi sợ tình trạng này sẽ kéo dài mãi. Tôi nên làm gì đây. (Thanh)

Trả lời:

Chào chị,

Tình dục luôn được coi là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên hạnh phúc gia đình. Hòa hợp tình dục và có sự đam mê giữa vợ chồng là điều cặp nào cũng mong muốn. Bởi vậy, tôi rất hiểu những lo lắng của chị trước việc chồng hờ hững chuyện gối chăn trong thời gian chị mang thai và sau khi sinh con. Tuy nhiên, mong chị hãy bình tĩnh để có thể nhìn nhận vấn đề một cách thấu suốt, tích cực cũng như tìm ra được cách hâm nóng đời sống chăn gối đang nguội lạnh.

Theo như chị chia sẻ thì từ lúc chị mang thai cho đến nay - khi con đã 4 tháng anh ấy thường trốn tránh và hờ hững chuyện gối chăn. Trên thực tế, đây cũng là khoảng thời gian khá nhạy cảm đối với vấn đề tình dục vợ chồng.

Giai đoạn mang thai, người phụ nữ thường mệt mỏi, thay đổi cảm xúc và ít có nhu cầu sinh lý nên cũng khiến những ông chồng lo lắng dẫn đến dừng việc quan hệ để đảm bảo sức khoẻ của vợ con. Giai đoạn sau sinh người vợ lại mất sức, mệt mỏi vì vừa trải qua sinh nở, vừa phải đêm hôm chăm con nên khoảng thời gian riêng tư vợ chồng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đây cũng là vấn đề của nhiều đôi chứ không phải là lo lắng của riêng chị.

Không ít các đôi đã gặp khủng hoảng tình dục trong giai đoạn thai nghén và sinh nở. Lo lắng của chị cũng là lo lắng chung của rất nhiều phụ nữ khi cho rằng nam giới sẽ khó mà giữ mình được nếu thiếu thốn tình dục quá lâu. Và thực tế cũng có không ít ông chồng chọn cách ăn bánh trả tiền như chồng chị để giải toả nhu cầu sinh lý. Thậm chí những mối quan hệ ngoài hôn nhân cũng có nguy cơ phát sinh nhiều hơn trong thời kỳ vợ thai nghén.

Tuy nhiên, không phải người chồng nào cũng vượt rào trong giai đoạn vợ sinh con, bởi việc kiểm soát và kiềm chế nhu cầu sinh lý đàn ông hoàn toàn làm được nếu họ muốn. Một người chồng yêu vợ, thương con và trân trọng gia đình sẽ luôn biết cách giữ mình tránh khỏi mọi cám dỗ.

Thiết nghĩ, để xét đoán tình cảm vợ chồng thì cũng không nên chỉ dựa trên thước đo tình dục chị ạ. Bởi cho dù tình dục là yếu tố quan trọng thì cũng không phải là điều duy nhất quyết định nền tảng hạnh phúc của một cuộc hôn nhân. Bởi vậy, ngoài việc nhìn nhận về nhu cầu tình dục của anh ấy với chị, chị cũng xem xét xem anh ấy đối xử với vợ con thế nào? Có quan tâm, chăm sóc và thể hiện tình cảm chu đáo hay không? Anh ấy có thường xuyên chia sẻ với chị việc nhà cửa, con cái, hay tâm sự chia sẻ với chị về cuộc sống không? Chị cũng nên hiểu rằng sự kết nối về tình dục cũng dựa trên nền tảng sự kết nối về tinh thần, tâm hồn và cảm xúc giữa hai vợ chồng nữa.

Nếu chồng chị ít gần gũi vợ nhưng vẫn dành cho chị và con sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc thì chị cũng không nên quá lo lắng, ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. Trong trường hợp việc thưa thớt tình dục còn kèm theo cả việc hờ hững, lạnh nhạt trong tình cảm vợ chồng thì đó mới là điều chị nên suy xét, tìm hiểu. Và chị cần trò chuyện, chia sẻ với chồng những suy nghĩ, cảm nhận của mình để anh ấy hiểu những mong muốn của vợ.

Để mối quan hệ vợ chồng khăng khít hơn, chị cũng cần kêu gọi anh ấy tham gia vào những công việc của gia đình như chăm sóc con, lo liệu việc nhà để chị có thời gian chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ngoài ra vợ chồng chị cũng cần có không gian riêng để tâm sự chia sẻ cùng nhau các vấn đề phát sinh trong cuộc sống, từ đó có sự đồng cảm, gắn bó với nhau hơn. Việc chuẩn bị một tâm lý thoải mái, một cơ thể và tinh thần khoẻ mạnh cũng là điều cần thiết giúp vợ chồng chị hâm nóng lại ngọn lửa đam mê trước kia.

Tôi tin rằng theo thời gian, với sự gắn bó, sẻ chia và bên nhau trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình, mối quan hệ tình cảm và tình dục của vợ chồng chị sẽ được cải thiện. Chúc chị và gia đình nhỏ nhiều sức khoẻ và may mắn trong năm mới.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.