Gần 700 triệu đồng được quyên góp từ giải Golf Nam A Bank Cup

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 17/4/2021, Nam A Bank đã đồng hành cùng Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức giải “ West Lakes – Miss Universe Charity Golf Tournament Nam A Bank Cup ” với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, quyên góp gần 700 triệu đồng dành cho các chương trình hướng đến thiện nguyện.
Gần 700 triệu đồng được quyên góp từ giải Golf Nam A Bank Cup ảnh 1

Giải đấu đã thu hút sự tham gia của hơn 160 Golfer diễn ra tại sân Golf West Lake với quy mô lớn, tổ chức chuyên nghiệp mang đến một giải đấu chất lượng.

Giải đấu đã thực sự trở thành một sân chơi thú vị và đầy kịch tính để những người đam mê thể thao có cơ hội thể hiện tài năng, sự đam mê cũng như nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe.

Gần 700 triệu đồng được quyên góp từ giải Golf Nam A Bank Cup ảnh 2

Hơn 160 Golfer trên toàn quốc tham gia giải đấu.

Đặc biệt, ngay trong đêm gala trao giải, Ban tổ chức đã tổ chức buổi đấu giá từ thiện với nhiều vật phẩm ý nghĩa nhằm kết nối những tấm lòng nhân ái đến cộng đồng. Buổi đấu giá còn có sự tham gia của Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Ngọc Diễm, Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Thuý Vân cùng các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chương trình thu về gần 700 triệu đồng dành cho hoạt động từ thiện.

Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ đưa vào Quỹ từ thiện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhằm tiếp tục triển khai các dự án, kế hoạch thiện nguyện mang giá trị nhân văn sâu sắc cho xã hội.

Nam A Bank là Ngân hàng đồng hành xuyên suốt các mùa Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (năm 2008, 2015, 2017 và 2019). Đặc biệt, Ngân hàng luôn “sát cánh” cùng các thí sinh sau đăng quang để tiếp tục lan tỏa giá trị yêu thương đến xã hội qua nhiều hoạt động thiết thực.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.