Gần 2500 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ tết

Áp lực tại phòng cấp cứu các BV lại tăng cao vào dịp Tết
Áp lực tại phòng cấp cứu các BV lại tăng cao vào dịp Tết
TPO - Số liệu báo cáo của Sở Y tế TPHCM cho biết trong 9 ngày nghỉ tết Âm lịch 2019, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận 2417 trường hợp nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông. Trong đó, riêng Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 381 ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông gây ra.  

Từ ngày 3/2 (tức 28 Tết) cho đến ngày 10/2 (Tức mùng 5 Tết) đã có 27086 trường hợp nhập viện cấp cứu tại TPHCM. Trong đó, có 2417 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông, 2374 trường hợp do tai nạn sinh hoạt, tập trung đông nhất vào ngày 30 Tết.

“Theo báo cáo của các BV gửi về Sở Y tế TPHCM, trong 3 ngày 28, 29 và 30 Âm lịch, trên địa bàn đã có 10 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do tai nạn pháo nổ. Có 80 bệnh nhân tử vong tại BV, bao gồm cả tử vong trước lúc nhập viện”, đại diện Sở Y tế TP cho biết.

Gần 2500 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ tết ảnh 1 Gần 2500 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông tại TPHCM

Bên cạnh đó, trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, đã có 128 trường hợp bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thức ăn; trong đó có 33 trường hợp ngộ độc rượu bia.

Báo cáo cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết, có 526 trường hợp ẩu đả gây thương tích, đánh nhau phải đến cấp cứu tại Bệnh viện. Nhìn chung, các tai nạn đều có sự gia tăng cao hơn so với kỳ nghỉ tết âm lịch năm ngoái.

Trong khi đó, chỉ riêng tại BV Chợ Rẫy dịp Tết tiếp nhận điều trị tích cực cho 381 ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông gây ra.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.