Gần 1 trong 6 cặp vợ chồng Mỹ bị vô sinh

Gần 1 trong 6 cặp vợ chồng Mỹ bị vô sinh
TPO – Một nghiên cứu mới cho thấy gần 1 trong số 6 cặp vợ chồng ở Mỹ không thể có con sau một năm cố gắng thụ thai.

> Thần kỳ mang tên ‘tế bào gốc’

Những trường hợp như vậy các bác sĩ thường cho là mắc vô sinh.

Gần 1 trong 6 cặp vợ chồng Mỹ bị vô sinh ảnh 1

Những dự liệu trên được cung cấp sau một cuộc khảo sát trên hơn 7.600 phụ nữ - trong đó có 288 người đang cố gắng để mang thai. Tuy vậy, khảo sát này không cung cấp những nguyên nhân gây vô sinh ở các cặp đôi.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích thông tin có được qua các cuộc phỏng vấn khắp nước Mỹ vào năm 2002 với các phụ nữ tuổi từ 15 đến 44.

Gần 1 trong 6 cặp vợ chồng Mỹ bị vô sinh ảnh 2

Germaine Buck Louis - từ Viện Y tế Quốc gia ở Rockville, Maryland, và các đồng nghiệp của cô đã ước tính tỷ lệ vô sinh theo hai cách khác nhau.

Đầu tiên, họ đã tính toán số lượng các cặp vợ chồng vô sinh, dựa trên hành vi tình dục của họ - kết quả đưa ra tỷ lệ 7%.

Sau đó, họ đặc biệt xem xét ở phụ nữ cố gắng để mang thai, không bao gồm những người đã sử dụng biện pháp tránh thai hoặc mới sinh đẻ gần đây. Kết quả cho thấy 15 đến 16% các cặp vợ chồng không thể mang thai sau ít nhất một năm quan hệ tình dục không an toàn.

Theo Hiệp hội công nghệ hỗ trợ sinh sản, trong năm 2010 đã có gần 150.000 trường hợp phụ nữ được làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), với các yếu tố vô sinh nam và suy giảm buồng trứng, được chẩn đoán là những nguyên nhân vô sinh thường gặp nhất.

Gần 1 trong 6 cặp vợ chồng Mỹ bị vô sinh ảnh 3

Theo điều tra dân số ở Canada, giáo sư John Collins ở đại học McMaster (Hamilton, Ontario) cho biết tỷ lệ vô sinh đã tăng từ 8,5% trong năm 1992 lên 15% trong năm 2009 – 2010.

Các bác sĩ khuyên rằng các cặp đôi nên đi kiểm tra sức khỏe sinh sản sau một năm – hoặc 6 tháng - đối với phụ nữ đã trên 35 tuổi, mà không mang thai.

Lê Lê
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG