Gã 'ma cô' chuyên điều 'đào' cho quán nhậu lĩnh án vì mua súng phòng thân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chuyên hành nghề cung cấp, đưa đón các nữ tiếp viên đến phục vụ khách tại các quán karaoke và quán nhậu trên địa bàn TP. Hà Tiên (Kiên Giang), nhưng sợ bị khách đánh nên Giang mua súng để phòng thân.

Ngày 21/3, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Thanh Giang (SN 1986), ngụ phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Gã 'ma cô' chuyên điều 'đào' cho quán nhậu lĩnh án vì mua súng phòng thân ảnh 1

Bị cáo bị phiên tòa. Ảnh Văn Vũ.

Theo cáo trạng và lời khai bị cáo tại Tòa, chiều 29/7/2022, Công an phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Giang tại tổ 2, khu phố Thạch Động, thì phát hiện Giang và người vợ hờ là Thái Thị Trúc Linh đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ của Giang 1 khẩu súng ngắn, 6 viên đạn và 3 cây dao tự chế.

Về nguồn gốc khẩu súng và đạn, Giang thừa nhận, vào tháng 4/2022, Giang đã nhờ một người đàn ông ở An Giang mua với giá 4,3 triệu đồng, sau đó đem về nhà cất giấu với mục đích để phòng thân (do Giang hành nghề cung cấp và đưa đón tận nơi các nữ tiếp viên đến phục vụ khách tại các quán karaoke và quán nhậu trên địa bàn TP. Hà Tiên nên sợ bị khách đánh).

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, khẩu súng mà Giang mua về cất giấu là vũ khí quân dụng. Ngoài lãnh mức án 2 năm tù về tội danh nói trên. Hiện, Giang đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tiên khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chờ ngày đưa ra xét xử.

MỚI - NÓNG