'Gã khổng lồ' Boeing, SpaceX... mong đợi gì khi đến Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trả lời trên Reuters, ông Vũ Tú Thành - đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN tại Việt Nam - cho biết, SpaceX mong muốn bán dịch vụ Internet vệ tinh cho Việt Nam và các nước trong khu vực.

Phái đoàn 52 doanh nghiệp Mỹ đang có chuyến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. Hôm nay (22/3), phái đoàn này bước sang ngày làm việc thứ hai.

Danh sách chi tiết các doanh nghiệp có rất nhiều cái tên đáng chú ý trên thế giới như Meta, Boeing, Pfizer, Amazon Web, SpaceX... Trong đó, SpaceX được biết là một tập đoàn chuyên sản xuất tên lửa đẩy và tàu vũ trụ có trụ sở tại California. SpaceX được thành lập năm 2002 bởi tỷ phủ nổi tiếng thế giới - Elon Musk, nhà sáng lập công ty PayPal và Tesla Motors.

Trả lời trên Reuters, ông Vũ Tú Thành - đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN tại Việt Nam - cho biết, SpaceX mong muốn bán dịch vụ Internet vệ tinh cho Việt Nam và các nước trong khu vực.

'Gã khổng lồ' Boeing, SpaceX... mong đợi gì khi đến Việt Nam? ảnh 1

Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 22/3 (ảnh: TTXVN).

Đại diện Boeing thì cho biết họ "quan tâm đến lĩnh vực hàng không bền vững". Trả lời CNN, đại diện Boeing khu vực Đông Nam Á nói cuộc thảo luận “sẽ tập trung vào mối quan hệ đối tác ngày càng tăng của Boeing với Việt Nam và các cách để tăng cường năng lực hàng không và quốc phòng của đất nước".

Hãng tin Mỹ bình luận, sự bùng nổ của các công ty Mỹ trong tuần này cho thấy Việt Nam đã nổi lên như một điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và tầng lớp trung lưu gia tăng tiếp tục thu hút các nhà đầu tư.

"GDP của Việt Nam đã tăng 8% vào năm ngoái, bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu rộng lớn hơn", CNN viết.

Thông tin từ TTXVN, chiều 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp gồm hơn 50 tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) cùng đại diện SpaceX, Meta, VISA, Coca-cola, AES, Abbot, Netflix, KKR… cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chiều 21/3.

Đại diện các doanh nghiệp đã bày tỏ mong muốn được thiết lập hoặc mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC, Trưởng đoàn công tác - cho biết, đây là đoàn doanh nghiệp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ đến Việt Nam nhân dịp hai nước Kỷ niệm 10 năm thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện.Lãnh đạo USABC nhấn mạnh về niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, mong muốn tìm kiếm các cơ hội hợp tác.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao đổi về những lĩnh vực cụ thể mà doanh nghiệp Mỹ quan tâm, đồng thời thông tin về các lĩnh vực đang được quan tâm, như: Hydro xanh, lĩnh vực năng lượng mới; chip, bán dẫn; trung tâm tài chính quốc tế; đổi mới sáng tạo...

Theo https://edition.cnn.com/2023/03/21/business/us-asean-business-council-vietnam-intl-hnk/index.html
MỚI - NÓNG