Futsal vắng khách sau kỳ tích giành vé World Cup

Các trận đấu ở giải futsal VĐQG luôn diễn ra trong cảnh vắng bóng khán giả. Ảnh: TSB
Các trận đấu ở giải futsal VĐQG luôn diễn ra trong cảnh vắng bóng khán giả. Ảnh: TSB
TP - Các trận đấu của lượt đi giai đoạn 2 giải futsal VĐQG đã diễn ra với các khán đài trống vắng khán giả. Tuyển futsal quốc gia mới gây cơn sốt với tấm vé tham dự World Cup futsal 2016 tại Colombia.

Lượt đi giai đoạn 2 giải Futsal VĐQG được tổ chức tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quảng Nam với sự tham dự của 8 đội bóng. Lượt trận cuối cùng vừa kết thúc chiều ngày 10/4. Đội Thái Sơn Nam của ông bầu Trần Anh Tú đang dẫn đầu với 16 điểm, hơn 4 điểm so với đội đứng thứ nhì Sanna Khánh Hoà.

Giải khởi tranh từ 29/3, xuyên suốt giai đoạn trên, lượng khán giả đến sân theo dõi các đội bóng tranh tài chỉ lác đác. Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quảng Nam luôn trong tình trạng vắng ngắt CĐV. Số CĐV ít ỏi và giới truyền thông đến xem đã phải rầu rĩ ra về trước cảnh đìu hiu trên khán đài. Một số ý kiến đã chỉ trích khâu truyền thông của giải đấu, khi cho rằng những nhà tổ chức chưa đưa thông tin được tới người hâm mộ. Điều này có vẻ là đúng khi tìm “đỏ mắt” mới thấy một vài tờ báo đưa tin về các trận đấu của giải. Số lượng thông tin cũng èo uột, thiếu hẳn những bài viết khuấy động không khí, tạo cảm hứng cho người xem.

Việc lựa chọn Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quảng Nam cũng gây ngạc nhiên cho nhiều người, bởi đây vốn dĩ không phải nơi có lượng khán giả hâm mộ futsal đông đảo. Môn futsal thực tế được biết đến nhiều hơn ở Hà Nội và TPHCM. Đây cũng là trung tâm của các đội futsal nổi tiếng.

Đem việc này trao đổi với một cán bộ LĐBĐVN (VFF) hôm qua, được biết mục tiêu đưa giải tới Quảng Nam là nhằm mở rộng phong trào trên toàn quốc. Theo cán bộ này, lượt về của giải sẽ quay lại TPHCM.

Chỉ là môn phong trào?

Cảnh ế ẩm trên các khán đài giải futsal VĐQG 2016 thật khác với không khí hồ hởi của giới mộ điệu và các cơ quan truyền thông cách đây chưa lâu, khi đội tuyển futsal Việt Nam ở giải Vô địch châu Á 2016 lập kỳ tích đoạt vé tham dự World Cup, diễn ra tại Colombia trong tháng 9 tới. Cơn sốt futsal chỉ giảm xuống sau khi Việt Nam thua đậm tuyển futsal Thái Lan 0-8 ở trận tái đấu.

Hai trận thua Thái Lan, đặc biệt là thất bại ở 0-8 nói trên đã khiến nhiều người giật mình rằng tại khu vực Đông Nam Á, futsal Việt Nam vẫn đang dưới tầm người Thái. Kết quả trên thực tế chỉ là sự tiếp nối các trận thua của futsal Việt Nam khi đối đầu người Thái ở đấu trường SEA Games.

Một vài ý kiến khác, như của TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cũng “nhắc” rằng, futsal chỉ là môn thể thao mang tính chất phong trào, khác hoàn toàn so với bóng đá chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, VFF vẫn quyết định đầu tư mạnh cho đội tuyển futsal, với thành phần vốn chiếm số đông là thành viên của CLB Thái Sơn Nam của ông bầu Trần Anh Tú, Chủ tịch LĐBĐ TPHCM và Ủy viên Thường trực VFF. Trong kế hoạch chuẩn bị cho World Cup futsal 2016 được TTK Lê Hoài Anh công bố hồi tuần trước, tuyển futsal quốc gia cuối tháng Tư tới được đầu tư hẳn một chuyến du đấu tại Aichi, Nhật Bản. Một quan chức Tổng cục TDTT cho hay, ngân sách ngành đã phải chi khá nhiều cho chuyến dự tranh giải châu Á 2016 hồi tháng 2.

Đầu tư lớn vậy, nhưng với tình trạng khán giả èo uột ở lượt đi giải VĐQG vừa diễn ra, thật có lý để lo lắng cho mục tiêu phát triển của futsal Việt Nam.  

Ngày 11/4, LĐBĐVN (VFF) đã công bố danh sách tập trung ĐTQG futsal nhằm chuẩn bị cho FIFA Futsal World Cup 2016. Đội gồm 30 thành viên, do Trưởng đoàn là ông Trần Anh Tú và HLV Bruno Garcia dẫn đầu. Ngoài ông Trần Anh Tú, 18 thành viên khác của đội thuộc biên chế CLB Thái Sơn Nam, 1 (thủ môn) của Thái Sơn Bắc. Sanna Khánh Hoà đóng góp 3 cầu thủ, Cao Bằng 2 cầu thủ. Theo kế hoạch, đội sẽ có 1 tuần tập trung tại TPHCM trước khi lên đường sang Aichi, Nhật Bản tham dự 2 trận giao hữu với Nhật Bản và Uzbekistan (các ngày 22/4 và 23/4). Đội sau đó về nước để chuẩn bị cho lượt 2 giải VĐQG, trước khi lên đường tham dự FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia.

MỚI - NÓNG