Ford Ranger Biturbo mới mua đã phải thay dầu cầu ở Hà Nội

Chiếc xe Ford Ranger Biturbo của anh T. tại khu vực bảo dưỡng.
Chiếc xe Ford Ranger Biturbo của anh T. tại khu vực bảo dưỡng.
TPO - Thông báo cho khách hàng Ford Ranger Biturbo đạt dưới 3.000km cần đến đại lý để kích hoạt chế độ bảo hành. Tuy nhiên, khi khách hàng đưa xe đến xưởng, đại lý Ford Thủ đô bất ngờ thay dầu cầu trước khi xe của khách mới đạt trên 1.000km, giải thích không cặn kẽ khiến khách hàng hoang mang.

Tháng 3/2019, anh Nguyễn Văn T. ở Long Biên, Hà Nội có mua chiếc xe bán tải nhãn Ford Ranger Biturbo 2 cầu ở đại lý Ford Thủ đô trên đường Giải Phóng (Hà Nội). Đầu tháng 4/2019, xe của anh T. đi được khoảng 1.000km nhận được điện thoại chăm sóc khách hàng từ đại lý Ford Thủ đô thông báo về việc khách hàng đưa xe qua đại lý để kích hoạt chế độ bảo hành với thời gian khoảng 30 phút.

Nhận được thông báo từ đại lý Ford Thủ đô, khoảng 11h ngày 16/4, anh T. đưa xe ô tô Ford Ranger Biturbor đến đại lý Ford Thủ đô làm thủ tục kích hoạt chế độ bảo hành. Sau khi chờ đợi được khoảng gần 30 phút, anh T. sốt ruột tiến về phía chiếc ôtô của mình nhìn thấy nhân viên kỹ thuật đang bơm dầu vào vào cầu trước của chiếc xe.

Anh T. ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, vì thông thường, ôtô lưu hành trên 10.000km mới phải thay dầu cầu, trong khi chiếc xe mới đạt trên 1.000km. Một lát sau, anh T. nhận được thông báo từ nhân viên chăm sóc khách hàng của đại lý về việc phải chờ đến gần 14h cùng ngày mới hoàn thiện việc cập nhật phần mềm cho chiếc xe.

 
Ford Ranger Biturbo mới mua đã phải thay dầu cầu ở Hà Nội ảnh 1 Giấy ra xưởng có đóng dấu thu tiền.

Đến 14h cùng ngày, anh T. quay lại đại lý được nhân viên chăm sóc khách hàng hướng dẫn tới bộ phận kế toán nhận “Giấy ra xưởng” có đóng dấu hình chữ nhật “đã thu tiền” nhưng không ghi số tiền là bao nhiêu. Anh T. rút ví ra nộp tiền nhưng kế toán trả lời “đây là chương trình của hãng Ford Việt Nam, không thu tiền”.

Đáng nói, sau khi thông báo đã hoàn thiện việc cập nhật phần mềm, nhân viên tại đại lý Ford Thủ đô không giải thích rõ ràng về việc thay dầu cầu khiến anh T. lo lắng.

Ngày 17/4, anh T. gọi lại cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Ford Thủ đô để tìm kiểm câu trả lời về lý do thay dầu cũng như chiếc xe của mình đang đã gặp phải sự cố gì nhưng đến cuối ngày không nhận được hồi âm từ đại lý.

Ngày 18/4, trao đổi với Tiền Phong về việc khách hàng phản ánh xe Ford Ranger Biturbo mới mua đã phải thay dầu cầu trước nhưng không được giải thích cặn kẽ, đại lý Ford Thủ đô xác nhận có sự việc trên đồng thời lặp lại thông tin đây là chương trình của Ford Việt Nam.

Trong khi đó, cũng qua trao đổi với Tiền Phong, Ford Việt Nam cho biết việc thay dầu cầu trước của xe Ranger không phải chương trình triệu hồi mà là chương trình hài lòng khách hàng. Vì thế hãng không có thư gửi tới khách hàng.

"Trong quá trình lắp ráp, một số xe có lượng dầu trong cầu trước nhiều hơn so với tiêu chuẩn. Việc này không ảnh hưởng tới khả năng vận hành của xe mà khi vận hành, dầu nóng tạo hơi dầu bám lên lỗ thông hơi của cầu trước, từ đó bụi bẩn có thể bám vào lỗ thông hơi, gây bẩn về mặt thị giác hoặc. Biện pháp kỹ thuật được thực hiện là xả bớt dầu cầu trước, tuy nhiên xả dầu ra có thể bị lẫn đất cát nên Ford Việt Nam bơm dầu mới lại cho khách hàng luôn để đảm bảo chất lượng. Toàn bộ việc xả dầu, bơm dầu lại và chi phí dầu, nhân công là hoàn toàn miễn phí", văn bản trả lời của Ford Việt Nam có đoạn viết.

Ford Ranger Biturbo là mẫu bán tải Ranger hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Phiên bản này sử dụng động cơ Biturbo diesel dung tích 2.0L kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Mức giá bán lẻ từ 853 đến 918 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.