Ford dự định sẽ giao xe chưa lắp chip cho đại lý

0:00 / 0:00
0:00
Ford dự định sẽ giao xe chưa lắp chip cho đại lý
TPO - Tình trạng thiếu chip cho ngành ô tô ngày một nghiêm trọng khiến hãng xe Mỹ đang tính đến giải pháp giao xe chưa hoàn thiện cho đại lý. Khi nào có chip đại lý sẽ tự lắp sau.

Hiện nay tại Mỹ, tình trạng thiếu chip trong ngành ô tô đang gây ra khá nhiều vấn đề. Với các nhà sản xuất xe hơi, họ không thể hoàn thiện đầy đủ những mẫu xe đang bán trên thị trường. Người mua thì buộc phải trả nhiều hơn cho cả xe mới và xe cũ vì thị trường cung không đủ cầu.

Trước tình trạng này, Ford đang tính đến giải pháp sẽ giao xe cho đại lý trước nhưng chưa lắp chip lên xe. Khi nào có chip, họ sẽ chuyển tới cho đại lý tự lắp lên xe cho khách. Theo Automotive News, lúc này Ford đang đàm phán với các đại lý về ý tưởng này.

Trên thực tế, Ford đã sản xuất xong khá nhiều xe bán thành phẩm, chỉ thiếu chip. Những chiếc xe này đang được lưu kho ở nhiều tiểu bang tại Mỹ. Nhưng số chỗ trong kho đã hết, nhà sản xuất này cần có thêm vị trí cho xe mới để có thể duy trì sản xuất của mình.

Về vấn đề để đại lý tự lắp chip, kế hoạch của Ford sẽ có quá trình đào tạo cho đại lý. Thao tác gắn chip mất chưa tới một giờ cho mỗi xe, đại lý chỉ cần cử kỹ thuật viên dịch vụ của mình đi tham gia lớp đào tạo của Ford.

Chưa rõ lúc này đại lý sẽ phải chịu trách nhiệm về chiếc xe chưa hoàn thiện của Ford hay hãng sẽ có cách nào để giải quyết vấn đề này. Nhiều chuyên gia cho rằng ý tưởng giao xe bán thành phẩm cho đại lý sẽ không khả thi nhưng số khác là cho rằng đây là cách tốt nhất để chờ thị trường bán dẫn phục hồi. Bản thân đại ký cũng sẽ chủ động hơn trong việc lưu kho xe và bàn giao cho khách.

Theo Automotive News
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.