FIFA ngăn đối thủ của tuyển Việt Nam sử dụng ngôi sao châu Âu ở AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
Klok từng cùng Oldham đối đầu Manchester United
Klok từng cùng Oldham đối đầu Manchester United
TPO - Vì không chứng tỏ được mối liên hệ mật thiết của mình với Indonesia nên Marc Klok vẫn bị FIFA cấm thi đấu cho ĐTQG Indonesia, dù anh đã nhập tịch từ năm 2020.

Kết quả là Marc Klok sẽ không thể thi đấu cho ĐT Indonesia ở AFF Cup sắp diễn ra. Cầu thủ này sinh ra ở Amsterdam, Hà Lan. Anh đã nhập tịch từ năm ngoái nhưng để được khoác áo đội tuyển Indonesia, anh phải đáp ứng các tiêu chí mới trong Quy chế FIFA ban hành năm 2020 liên quan đến việc nhập quốc tịch mới.

Các quy tắc trong Quy chế FIFA có ghi rằng một cầu thủ phải ở lãnh thổ mới ít nhất 5 năm thì mới đủ điều kiện chơi cho đội tuyển đại diện cho quốc gia hoặc vùng lãnh thổ này.

Trong khi đó, Marc Klok đã sống ở Indonesia từ tháng 4/2017, khi anh gia nhập PSM Makassar. Chiếu theo Quy chế FIFA 2020 thì cầu thủ 28 tuổi sẽ đủ điều kiện khoác áo ĐT Indonesia vào tháng 4 năm sau, vẫn không kịp để anh trình làng trong màu áo mới tại AFF Cup 2020.

FIFA ngăn đối thủ của tuyển Việt Nam sử dụng ngôi sao châu Âu ở AFF Cup ảnh 1

Klok đã nhập tịch Indonesia nhưng vẫn chưa thể khoác áo đội tuyển mới

Klok rất thất vọng với thông tin này. Anh nói: "Vài ngày trước, tôi nhận được tin rằng tôi sẽ không thể bảo vệ màu áo đội tuyển Indonesia trong năm nay. Từ sâu thẳm trái tim, tôi rất thất vọng. Bởi tôi đang mong chờ được thi đấu ở giải đấu danh giá nhất Đông Nam Á vào cuối năm".

Klok rõ ràng rất buồn khi không thể dự AFF Cup, giải đấu mà Indonesia sẽ chung bảng với đương kim vô địch Việt Nam và á quân Malaysia. Và đây cũng là thông tin thất vọng cho HLV Shin Tae Yong, người đang xem Klok là hạt nhân mới ở hàng tiền vệ đội bóng xứ Vạn đảo.

Bởi với kinh nghiệm từng có khi chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu trong màu áo các câu lạc bộ như Utrecht, Dundee, Oldham..., rõ ràng Klok là một miếng ghép chất lượng cao của đội tuyển Indonesia.

Cầu thủ 28 tuổi này được tờ Bola đánh giá là vượt trội về nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật, thể lực so với các tuyển thủ mà Shin Tae Yong đang có trong tay. Thậm chí so với khu vực Đông Nam Á, đẳng cấp của Klok vẫn là nhỉnh hơn. Đội hình vốn không mạnh, rõ ràng Indonesia sẽ cảm thấy tiếc khi chưa thể có Klok ở giải đấu sắp tới.

MỚI - NÓNG