FIFA cân nhắc cách phân định thứ hạng mới tại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - FIFA đang cân nhắc việc áp dụng loạt sút luân lưu ở vòng bảng World Cup 2026 tại Canada, Mexico và Mỹ. Nếu đi vào thực tế, phương án này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tối đa toan tính của các đội tuyển.
FIFA cân nhắc cách phân định thứ hạng mới tại World Cup ảnh 1

Theo đó, nếu hai đội trong bảng bằng điểm nhau, sẽ không còn phương án so đọ hiệu số bàn thắng-bại, bàn thắng ghi được, đối đầu hay thậm chí thẻ vàng nữa. Thay vào đó, cả hai sẽ thi đấu penalty để tìm ra cái tên thắng cuộc.

Phương án này đang được FIFA lấy ý kiến từ các thành viên. World Cup 2026 sẽ là VCK đấu đầu tiên có 48 đội. Có nghĩa cách chia bảng sẽ rất phức tạp. Có một cách đang được tính tới là chia làm 16 bảng, mỗi bảng 3 đội đá vòng tròn giai đoạn 1.

Hai đội đứng đầu trong 16 bảng sẽ bước vào giai đoạn đấu bảng thứ 2, gồm tổng cộng 32 đội. Kể từ đây, “format” 8 bảng đấu như ở Qatar 2022 sẽ lại áp dụng. Nhưng với bất cứ giai đoạn nào, việc phân chia thứ hạng nếu hai đội bằng điểm nhau, vẫn sẽ dựa trên loạt đá luân lưu.

FIFA cân nhắc cách phân định thứ hạng mới tại World Cup ảnh 2

Các pha đá luân lưu sẽ xuất hiện rất nhiều ở World Cup 2026?

Với thay đổi này, FIFA hy vọng họ sẽ triệt tiêu tối đa toan tính của các đội bóng. Ví dụ mới nhất là Ba Lan vào rạng sáng nay. Khi đã thua Argentina 0-2 và Mexico dẫn Saudi Arabia 2-0, Ba Lan quyết tử thủ để không bị thua thêm. Vì lúc đó họ đang bằng hiệu số bàn thắng-bại với Mexico nhưng hơn về chỉ số fair-play.

Nếu nhận thêm một bàn thua nữa, Ba Lan sẽ bị loại. Đó là lý do thời gian cuối trận Argentina - Ba Lan diễn ra khá nhàm chán khi người thắng đã đạt mục tiêu trong khi kẻ thua không dám tấn công.

Hay như tại World Cup 2018, Nhật Bản vượt qua Senegal để đi tiếp nhờ dính ít thẻ vàng hơn. FIFA hy vọng nếu đưa loạt luân lưu vào áp dụng, họ sẽ bỏ qua được những trường hợp gây tiếc nuối như thế này.

Trước đó, AFC đã công bố thể thức mới cho vòng loại World Cup khu vực châu Á. Còn UEFA cũng sẽ đưa ra những thay đổi trong cuộc họp vào ngày 25 tháng 1 năm sau. Dự kiến ​​sẽ có 16 đội châu Âu tại VCK World Cup 2026, tăng từ 13 vào năm nay. Điều đó sẽ làm tăng một chút cơ hội vượt qua vòng loại của các đội tuyển như CH Czech, Ireland, Thụy Điển, Na Uy, Bosnia, Scotland...

MỚI - NÓNG