FIFA, AFC nói gì về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
FIFA, AFC nói gì về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam?
TPO - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã dành nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Indonesia, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong bài báo trên trang chủ AFC có nhan đề "Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu sau đại tiệc bàn thắng vào lưới Indonesia", tác giả đã nhắc lại những tình huống ghi bàn đẹp mắt của các cầu thủ tấn công bên phía Việt Nam.

"Trước một Indonesia không còn cơ hội ở vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng để tiếp tục dẫn đầu bảng G. Và thầy trò HLV Park Hang-seo đã trình diễn lối đá tấn công đẳng cấp thế giới. Cơ hội đầu tiên của Việt Nam thuộc về Phan Văn Đức nhưng thủ môn Nadeo Argawinata đã cản phá thành công. Đầu hiệp 2, tiền vệ Lương Xuân Trường tung cú sút xa sấm sét ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi trúng xà ngang.

Nguyễn Tiến Linh cuối cùng đã mở tỷ số sau hai cú dứt điểm liên tiếp. Việt Nam nhân đôi tỷ số nhờ công của Nguyễn Quang Hải với cú sút xa ở phút 62. Cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Công Phượng nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Vũ Văn Thanh thực hiện một cú cứa lòng chân trái đẳng cấp ấn định chiến thắng 4-0", bài viết trên trang chủ AFC khen ngợi khả năng tấn công của các cầu thủ Việt Nam.

FIFA, AFC nói gì về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam? ảnh 1

Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)

Trong khi đó, trang chủ FIFA lại ấn tượng bởi điểm tựa phòng ngự của các cầu thủ Việt Nam.

"Việt Nam đang có 14 điểm, hơn hai điểm so với UAE. Hai đội bóng này sẽ phải quyết đấu với nhau cho tấm vé đi tiếp vào vòng sơ loại cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam có điểm tựa từ hàng phòng ngự khi đã giữ sạch lưới 5 trận trong 6 trận vòng loại gần nhất. Trong khi đó, UAE đang có hàng tấn công sắc sảo với 17 bàn sau 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường", trang chủ FIFA có đoạn viết.

Những lời tán dương trên trang chủ FIFA và AFC là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để gửi lời chúc mừng đội tuyển đã có một trận đấu tuyệt vời sau gần hai năm trở lại. Chủ tịch nước chúc toàn đội tiếp tục đoàn kết, không chủ quan, có sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất các trận đấu tiếp theo. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đã tặng thưởng toàn đội 1 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG