Federer gặp khó tại Australia Open

Federer sẽ gặp không ít khó khăn tại Australian Open khi chỉ được xếp hạt giống số 17. Ảnh: GETTY IMAGES.
Federer sẽ gặp không ít khó khăn tại Australian Open khi chỉ được xếp hạt giống số 17. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, “Tàu tốc hành” người Thuỵ Sỹ sẽ đối mặt vô vàn khó khăn khi tái xuất tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Năm 2016 là một năm đáng quên đối với Roger Federer bởi chấn thương lưng và đầu gối dai dẳng khiến anh chỉ thi đấu được nửa đầu mùa giải. Phần còn lại của năm là quãng thời gian “Tàu tốc hành” ẩn mình để dành thời gian điều trị và hồi phục chấn thương. Từ vị trí thứ 3 thế giới hồi tháng 7/2016, tay vợt người Thuỵ Sỹ bị đánh bật khỏi top 10, lần đầu tiên kể từ năm 2002- thời điểm anh xếp thứ 13 thế giới. Anh kết thúc năm 2016  “trắng tay” cùng vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng ATP.

Tuần trước, Federer đã có màn tái xuất tại giải quần vợt mang tính biểu diễn Hopman Cup ở Perth (Australia) và anh sẽ chính thức đánh dấu sự trở lại tại Australia Open- giải Grand Slam đầu tiên của năm khởi tranh tại Melbourne vào ngày 16/1 tới đây. Trên trang Twitter cá nhân, “Tàu tốc hành” đã đăng tải những hình ảnh nỗ lực tập luyện với mong muốn có nền tảng thể lực tốt nhất để bắt đầu cuộc chinh chiến của mình.

Hôm qua, BTC Australia Open đã tiến hành bốc thăm phân nhánh thi đấu. Với việc chỉ được xếp hạt giống thứ 17, Federer chắc chắn sẽ đối mặt rất nhiều thách thức khi có nguy cơ sớm chạm trán đối thủ mạnh thuộc nhóm đầu bảng xếp hạng ATP như Andy Murray hay Novak Djokovic, thậm chí Tomas Berdych và Kei Nishikori cũng là những cái tên gây nhiều khó khăn đối với tay vợt người Thuỵ Sỹ. Dù Federer hiện vẫn là tay vợt nam thành công nhất lịch sử làng banh nỉ với 17 danh hiệu vô địch Grand Slam nội dung đánh đơn nhưng anh mới “chỉ” 4 lần đăng quang tại Australian Open (vào các năm 2004, 2006, 2007 và 2010), kém 2 lần nâng cúp so với Novak Djokovic. Ở tuổi 35, “Tàu tốc hành” vẫn không từ bỏ ý định san bằng kỷ lục của đàn em.

Trước thềm giải đấu, tay vợt người Thuỵ Sĩ thể hiện tự tin: “Mục tiêu của tôi luôn là đánh bại các tay vợt mạnh nhất và giành chiến thắng. Nếu như tôi không thể làm được điều đó, câu hỏi sẽ là liệu tôi còn tiếp tục chiến đấu nữa không? Nhưng nếu ai đó đặt câu hỏi như vậy, câu trả lời chắc chắn là có”.

Giải Grand Slam đầu tiên trong năm khởi tranh ngày 16/1 tới đây chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Lần đầu tiên tay vợt người Scotland Andy Murray dự giải với tư cách hạt giống số 1. Bên cạnh đó, “bò tót” Tây Ban Nha Rafael Nadal cũng sẽ tái xuất sau thời gian dài nghỉ thi đấu. Hiện tại, các ứng viên vô địch Australian Open 2017 thuộc về tốp 4 bao gồm Andy Murray (hạt giống số 1), Novak Djokovic (2), Milos Raonic (3) và Stan Wawrinka (4).

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.