FBI tiếp nhận hàng chục hành khách gây rối trên máy bay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hôm 8/8 cho biết họ đã chuyển 39 hành khách gây rối đến Cục Điều tra liên bang. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục chính sách không khoan nhượng đối với các sự cố gây hấn trên máy bay trong thời gian tới.

Các cáo buộc bao gồm tấn công tình dục hành khách nữ, tấn công tiếp viên hàng không, cố gắng đột nhập vào buồng lái, đe dọa khủng bố và hút thuốc trong nhà vệ sinh máy bay.

Chỉ trong quý II năm nay có tới 22 hành khách có hành vi bạo lực và đe dọa trên máy bay được chuyển giao cho Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Từ cuối năm 2021 đến nay, FAA đã chuyển hơn 270 trường hợp cho FBI.

FAA có thể yêu cầu mức phạt lên tới 37.000 USD đối với những hành khách gây rối, nhưng họ không có thẩm quyền nộp đơn tố cáo hình sự; vì thế họ chuyển một số trường hợp cho FBI.

FAA cho biết sẽ tiếp tục chính sách không khoan nhượng đối với các sự cố gây rối trên máy bay trong thời gian tới.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg cho biết: "Hành vi gây rối gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an toàn cho hành khách cũng như phi hành đoàn, đó là lý do tại sao chúng tôi đang giải quyết vấn đề này một cách quyết liệt.”

Các báo cáo về hành khách có hành động gây rối trên các chuyến bay lên đến đỉnh điểm vào năm 2021, với khoảng 6.000 vụ. FAA cho biết con số này đã giảm xuống dưới 2.500 vào năm ngoái và dưới 1.200 trong năm nay.

Theo Reuters, AP
MỚI - NÓNG