QUẢNG NGÃI:

F1 duy nhất ở Quảng Ngãi được đặc cách, cách ly tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
Phong tỏa khu vực nơi BN 19655 trú xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi sinh sống.
Phong tỏa khu vực nơi BN 19655 trú xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi sinh sống.
TPO - Trong số F1 của BN 19655 (trú xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) phải đi cách ly tập trung theo quy định, có một trường hợp đặc biệt là sản phụ vừa sinh con 13 ngày tuổi được đặc cách, cách ly tại nhà để phòng dịch COVID-19.

Sáng 11/7, đại diện chính quyền huyện Ba Tơ xác nhận, trường hợp được đặc cách, cách ly tại nhà là sản phụ vừa sinh con 13 ngày tuổi (F1 của BN 19655) được cấp thẩm quyền tỉnh đồng ý cho đặc cách, cách ly tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, vào ngày 4/7, ngành y tế Quảng Ngãi xác định 1 trường hợp mắc COVID-19 trú xã Ba Cung, huyện Ba Tơ (BN 19655). Qua đó đã tiến hành truy vết những trường hợp liên quan (F1&F2) của bệnh nhân này. Trong số F1 của BN 19655 được cơ quan chức năng xác định, có 1 trường hợp F1 đặc biệt là sản phụ vừa sinh con 13 ngày tuổi, ở cùng xã với BN 19655.

Ngành y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đối với hai mẹ con sản phụ và 3 người trong gia đình, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Nhận thấy nếu áp dụng biện pháp đưa đi cách ly tại các khu tập trung theo quy định đối với F1 là sản phụ vừa sinh con 13 ngày tuổi này sẽ gặp rất nhiều khó khăn và khá phức tạp trong quá trình theo dõi, chăm sóc cho trường hợp này, vì vậy, tại cuộc họp khẩn triển khai phòng chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh tổ chức, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh đã đề xuất với lãnh đạo tỉnh, xin đặc cách cho sản phụ này được cách ly tại nhà và được lãnh đạo tỉnh đồng ý.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền Ba Tơ và ngành y tế tỉnh, huyện phải phối hợp theo dõi chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối cho sức khỏe và sự an toàn cho mẹ con sản phụ trong quá trình cách ly tại nhà.

Được biết, đến thời điểm này, huyện Ba Tơ chưa phát hiện thêm trường hợp mắc COVID-19 mắc mới, kể từ ca bệnh 19655 (ngày 4/7). Huyện Ba Tơ cũng là 1 trong số 7/13 huyện và thành, thị của tỉnh Quảng Ngãi đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, kể từ 0 giờ, ngày 8/7.

Liên quan đến dịch COVID-19 ở Quảng Ngãi, vào sáng nay (ngày 11/7), toàn tỉnh không ghi nhận thêm trường hợp nào mắc mới. Tính từ ngày 26/6 đến nay, địa phương này ghi nhận tổng cộng 167 ca mắc COVID-19.

MỚI - NÓNG