Eximbank tổ chức ngày hội hiến máu vì cộng đồng 2019

Đại diện Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương chụp hình lưu niệm với đại diện Eximbank cùng CBNV
Đại diện Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương chụp hình lưu niệm với đại diện Eximbank cùng CBNV
Sáng ngày 3/12/2019 vừa qua, gần 100 cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Eximbank đã tham gia hiến máu tại tại Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Tiếp nối thành công của chương trình thiện nguyện hiến máu nhân đạo vào cuối tháng 6 vừa qua, Eximbank tiếp tục triển khai Ngày hội hiến máu với thông điệp “Sống là để yêu thương”. Đây là chương trình thiết thực hướng về cộng đồng xã hội được đông đảo cán bộ nhân viên Eximbank ủng hộ và tham gia, đóng góp gần 100 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người bệnh, nhất là vào cuối năm – thời điểm khan hiến máu nhất trong năm.

Ông Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng Viện Huyết học cho biết: “Trong ngày hôm nay, ngoài ngân hàng Eximbank, chúng tôi còn 5 điểm hiến máu khác với số lượng người hiến máu khoảng 1,000 người, hiến tặng hơn 1,000 đơn vị máu. Chỉ có như vậy, người bệnh trên khắp cả nước mới có hy vọng và đủ lượng máu để điều trị. Sự đóng góp của Eximbank nói riêng và các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nói chung thật sự là nguồn cung cấp quý báu cho nguồn máu, đặc biệt vào những dịp khó khăn như dịp Tết như hiện nay”.

Mỗi ngày, Viên Huyết học Truyền máu Trung ương đều phải thu từ 1,000 đến 1,500 đơn vị máu để sử dụng cho nhu cầu hàng ngày và tích trữ vào ngân hàng máu vào cao điểm Tết. Do vậy, mỗi đơn vị máu chính là hình vĩ đẹp đến hàng vạn trái tim bệnh nhân trên cả nước, qua đó là truyền tải thông điệp nhân văn “Sống là để yêu thương” trong cộng đồng người hiến máu.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.