Eximbank thay Tổng Giám đốc

Người thay ông Nguyễn Quốc Hương, Tổng Giám đốc Eximbank vừa có đơn xin từ nhiệm là ông Phạm Hữu Phú, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo thông tin đưa ra tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ tiếp tục có thay đổi một số nhân sự cao cấp.

Như thông tin gợi mở thời gian qua, sau khi từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ông Phạm Hữu Phú đã trở về, được đề cử và bầu vào Hội đồng Quản trị Eximbank.

Eximbank thay Tổng Giám đốc ảnh 1

Từ trái sang: ông Trương Văn Phước, ông Nguyễn Quốc Hương và ông Phạm Hữu Phú.

Sau đại hội sáng nay, ông Phú được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đáng chú ý, ông Phú cũng sẽ kiêm vị trí điều hành cao nhất với chức danh Tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Quốc Hương vừa có đơn xin từ nhiệm.

Được biết Eximbank đang chuẩn bị các thủ tục cho kế hoạch bổ sung và thay đổi nhân sự nói trên, trình và chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, cũng như dự kiến sẽ có thông tin công bố cụ thể.

Trước đó, tháng 9/2013, ông Trương Văn Phước, nguyên Tổng giám đốc Eximbank được Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; ông Nguyễn Quốc Hương được bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc.

Và đến ngày 20/12/2013, Hội đồng Quản trị Eximbank chính thức có nghị quyết bổ nhiệm ông Hương giữ chức danh Tổng giám đốc.

Đại hội cổ đông Eximbank sáng nay cũng đã bầu lại ông Lê Hùng Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Theo Theo VnEconomy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.