EVNNPC dồn sức khắc phục sự cố lưới điện cho người dân miền núi phía Bắc

0:00 / 0:00
0:00
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, các đơn vị trong Tổng công ty đang dồn sức khắc phục sự cố để cấp điện trở lại sớm cho gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc.

Ban An toàn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, sạt lở, lũ quét lớn kéo dài những ngày qua đã khiến các trạm biến áp tại Sơn La, Yên Bái, Lai Châu... gặp sự cố dẫn đến cô lập, làm gián đoạn cung cấp điện cho gần 8.500 khách hàng.

EVNNPC dồn sức khắc phục sự cố lưới điện cho người dân miền núi phía Bắc ảnh 1

Đơn vị quản lý nhà máy đã tiếp cận được Nhà máy thủy điện Hồ Bốn bằng cách đi bộ lội bùn vào.

Sau mưa lũ, hiện các Công ty Điện lực Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, ... đã khẩn trương ra quân tiếp cận hiện trường và triển khai phương án khắc phục lưới điện nhằm nỗ lực cung cấp điện trở lại cho người dân sớm nhất khi đảm bảo các yếu tố an toàn. Nhiều khu vực đã được cấp điện an toàn trở lại.

Do một số địa bàn đường giao thông bị sạt lở, chia cắt như khu vực Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu),... lực lượng cứu hộ chức năng cũng như ngành điện gặp khó khăn trong việc tiếp cận địa bàn để xử lý sự cố. Dự kiến phải mất thêm một vài ngày nữa để nối lại đường giao thông thì vật tư thiết bị mới có thể được vận chuyển tập kết phục vụ công tác đóng điện trở lại.

Công ty Điện lực Cao Bằng cho biết, thống kê sơ bộ cho thấy, thiệt hại do mưa lũ đã làm gãy đổ 6 cột điện, vị trí các cột điện thuộc Trạm biến áp Canh Biện. Điện lực đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, xử lý trồng cột tạm để kịp thời cấp điện lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

EVNNPC dồn sức khắc phục sự cố lưới điện cho người dân miền núi phía Bắc ảnh 2

Tỉnh Sơn La cũng là địa phương chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ và sạt lở. Công ty Điện lực Sơn La đã huy động lực lượng kiểm đếm, rà soát lưới điện để tổ chức khắc phục.

Công ty Điện lực Điện Biên (PC Điện Biên) cho biết, đợt mưa lớn vừa qua đã gây ra các thiệt hại đối với công trình điện như: sạt lở đất móng cột, có nguy cơ đổ cột tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé và vị trí cột 45 đường dây 35kV xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Mưa to kéo dài cũng ảnh hưởng đến nhiều cột hạ thế tại khu vực các xã: Na Ư, Phu Luông, Hẹ Muông, Nậm Hẹ huyện Điện Biên; xã Chung Chải, Nậm Kè, Suối Voi, Mường Toong, Quảng Lâm huyện Mường Nhé; xã Ma Thì Hồ, Si Pa phìn, Sa Lông, Na Sang, Mường Mươn huyện Mường Chà; xã Chà Cang huyện Nậm Pồ… Các sự cố này đã làm gián đoạn cung cấp điện cho các phụ tải với trên 17.000 khách hàng. Về công trình kiến trúc, mưa lớn kéo dài làm đất đá trên taluy dương sạt lở làm đổ tường bao bảo vệ phía sau nhà điều hành thủy điện Nậm Pay.

EVNNPC dồn sức khắc phục sự cố lưới điện cho người dân miền núi phía Bắc ảnh 3

Với phương châm “4 tại chỗ” và "3 sẵn sàng", Công ty Điện lực Điện Biên đã thực hiện các giải pháp linh hoạt để tìm và khắc phục các sự cố nhanh chóng. Trong ảnh, Công nhân Điện lực Mường Chà - PC Điện Biên khắc phục sự cố đứt dây, gãy xà do sạt taluy cây đổ vào đường dây.

Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) cho biết, do ảnh hưởng của mưa to kéo dài, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, đặc biệt tại địa bàn xã Hồ Bốn, đã chịu nhiều thiệt hại lớn đến lưới điện trung hạ áp của Điện lực Nghĩa Lộ. Các sự cố này đã làm gián đoạn cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Theo thống kê sơ bộ đến thời điểm hiện nay, mưa lũ đã khiến 3 vị trí cột điện bị đổ gẫy và vùi lấp không thể khôi phục được; làm đứt dây dẫn điện đường dây 35kV với chiều dài hư hỏng hoàn toàn khoảng 4,5 km (tính cả 3 pha), dây dẫn bị vùi lấp và dập nát.

EVNNPC dồn sức khắc phục sự cố lưới điện cho người dân miền núi phía Bắc ảnh 4

Tại Cao Bằng, mưa to gây sạt lở đất làm ảnh hưởng đến lưới điện hạ áp và làm đổ một số cột điện do Công ty Điện lực Cao Bằng quản lý. Trong ảnh, nhóm công nhân Điện lực Thành phố Cao Bằng tiếp cận vị trí sự cố để kiểm đếm thiệt hại và nhanh chóng khắc phục nhằm cấp điện trở lại cho người dân.

EVNNPC dồn sức khắc phục sự cố lưới điện cho người dân miền núi phía Bắc ảnh 5

Các tuyến đường giao thông bị ách tắc do ảnh hưởng của sạt lở, khiến việc di chuyển của công nhân điện lực miền Bắc gặp nhiều khó khăn hơn bao giờ hết.

Với đường dây hạ thế, mưa và lũ quét đã làm gãy đổ 47 vị trí cột, gây hư hỏng khoảng 5.000 mét dây dẫn là cáp bọc các loại. Tuyến cáp quang là tài sản của Công ty Điện lực Yên Bái, địa bàn xã Hồ Bốn với chiều dài khoảng 1,5 km cũng bị hư hỏng phần nhiều do đứt và bị vùi lấp. Hiện các trạm biến áp và hệ thống đo đếm điện năng ở tại khu vực điện lực đang kiểm tra, thống kê nhưng chưa có số liệu cụ thể vì chưa tiếp cận được hiện trường.

Do ảnh hưởng của sự cố trên lưới điện nên 11/14 xã, 80 TBA phân phối tại thị trấn và 8.017 khách hàng đang tạm thời ngừng cung cấp điện để khắc phục sự cố. Riêng khu vực các xã Chế Tạo, Cao Phạ, Nậm Có đang được cấp điện từ đường dây khác nên không bị ảnh hưởng.

MỚI - NÓNG