EVNGENCO3 hướng đến mục tiêu sản xuất trên 32 tỷ kWh điện trong năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho biết, sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO3 tháng 3/2021 khoảng 2,928 tỷ kWh.

Trong các tháng đầu năm, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và nghỉ Tết nguyên đán nên nhu cầu tiêu thu điện có phần sụt giảm, vì vậy các nhà máy nhiệt điện khí và nhiệt điện than của EVNGENCO3 được huy động thấp; trong khi đó các nguồn năng lượng tái tạo tăng trưởng mạnh và được huy động cao. Hiện các nhà máy điện luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện và các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về.

EVNGENCO3 hướng đến mục tiêu sản xuất trên 32 tỷ kWh điện trong năm 2021 ảnh 1
Trung tâm nhiệt điện Phú Mỹ

EVNGENCO3 đang tiếp tục thúc đẩy thực hiện dự án thủy điện Thượng Kon Tum theo kế hoạch, sớm đưa các tổ máy vào vận hành phát điện; triển khai thực hiện dự án điện mặt trời mặt đất tự dùng tại các đơn vị trưc thuộc là Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 4 và vừa hoàn thành tại NMĐ Phú Mỹ 1. Ngoài ra, EVNGENCO3 cùng các thành viên đang chuẩn bị để thực hiện các bước tiếp theo Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn và Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Srêpốk 3.

EVNGENCO3 cũng cho biết đơn vị này đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất năm 2021 dự kiến là 32,055 tỷ kWh.

Cùng với việc tiếp tục triển khai các dự án đầu tư mới kể trên, năm 2021 EVNGENCO 3 dự kiến thực hiện 14 công trình sửa chữa lớn các tổ máy và nhiều công trình phụ trợ khác với tổng chi phí sửa chữa lớn dự kiến là 804 tỷ đồng. Trong đó, EVNGENCO 3 chủ trương đẩy mạnh công tác tự gia công phục hồi, thay thế chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật chính hãng để tăng tính chủ động trong quá trình thực hiện sửa chữa lớn cũng như tối ưu và tiết giảm chi phí.

Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo và kiểm soát tốt, kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Toàn bộ các thông số từ hệ thống quan trắc môi trường online tại các nhà máy điện Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và các bảng thông tin điện tử ngay trước cổng nhà máy luôn đảm bảo liên tục, xuyên suốt, ổn định.

Công tác quản lý tro, xỉ tiếp tục được kiểm soát tốt. Tại các nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 và Ninh Bình hiện tro xỉ được tiêu thụ toàn bộ. Lượng tro xỉ tiêu thụ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp tục duy trì ở mức cao.

EVNGENCO3 hướng đến mục tiêu sản xuất trên 32 tỷ kWh điện trong năm 2021 ảnh 2
EVNGENCO3 hướng đến mục tiêu sản xuất trên 32 tỷ kWh điện trong năm 2021 ảnh 3
Vận hành các nhà máy điện trực thuộc EVNGENCO3

EVNGENCO 3 tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Không ngừng tăng cường mảng xanh tại các khu vực sản xuất và khu vực làm việc với phương châm “Nhà máy ở đâu, màu xanh ở đó”. Xúc tiến làm việc với các cơ quan quản lý, hợp tác với các đối tác có đủ năng lực để tiêu thụ toàn bộ lượng tro, xỉ phát sinh trong vận hành của các Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2 đảm bảo ổn định, dài hạn.

EVNGENCO3 đang tích cực triển khai chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” nhằm đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Tập đoàn; tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng tại các địa phương nơi có đơn vị đứng chân.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.