Euro 24h: Italia dọa rút khỏi Euro 2012

HLV Prandelli: "Italia sẽ bỏ Euro 2012 nếu được yêu cầu"
HLV Prandelli: "Italia sẽ bỏ Euro 2012 nếu được yêu cầu"
HLV trưởng ĐT Italia, Cesare Prandelli tuyên bố ông cùng các học trò sẵn sàng rút khỏi Euro 2012 nếu được yêu cầu. Trong khi đó, Tây Ban Nha đón tin vui về Cesc Fabregas…

> EURO 2012: Premier League biểu dương sức mạnh

1. Quá trình chuẩn bị cho EURO 2012 của nhà vô địch World Cup 2006 đang bị ảnh hưởng bởi bê bối dàn xếp tỷ số trong các trận đấu tại Italia vừa mới bị các nhà chức trách phanh phui.

Sau trường hợp Domenico Criscito và Leonardo Bonucci, nội bộ Azzurri tiếp tục dậy sóng khi xuất hiện thông tin Gigi Buffon từng tham gia cá độ bất hợp pháp.

Trước những thông tin đó càng khiến cho ý kiến cho rằng ĐT Italia nên rút khỏi Euro 2012. Phản ứng trước những ý kiến cực đoan đó, HLV trưởng ĐT Italia, Cesare Prandelli tuyên bố ông cùng các học trò sẵn sàng rút khỏi Euro 2012 nếu được yêu cầu.

2. Cách đây ít giờ, người hâm mộ ĐT Tây Ban Nha không khỏi lo lắng khi có thông tin cho rằng Cesc Fabregas sẽ phải theo dõi giải đấu lớn nhất châu Âu qua ti vi bởi chấn thương gân khoeo.

Tuy nhiên, lo lắng đã được xóa bỏ khi chính Cesc Fabregas thông báo tin vui trên mạng xã hội Twitter: “Tôi hoàn toàn hài lòng với các kết quả xét nghiệm và an tâm về quá trình hồi phục”. Trong khi đó, các bác sĩ của ĐT Tây Ban Nha vẫn thận trọng cho rằng Fabregas đang bình phục nhưng cựu thủ quân Arsenal này vẫn phải vắng mặt trong trận đấu giao hữu của La Roja với Trung Quốc vào ngày 4/6 tới đây.

3. Theo một thông tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA), số lượng CĐV Anh theo chân đội tuyển tới Ba Lan và Ukraina sẽ thấp kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. FA cho biết họ được phân phối 7.500 vé cho mỗi trận đấu với Pháp và Ukraina, và 9.000 vé cho cuộc đối đầu với Thụy Điển.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, số lượng vé mà họ bán được cho mỗi trận đấu ở vòng bảng thông qua kênh chính thức của FA chỉ là 3.000. Theo đó, số lượng vé còn lại đã được FA gửi lại UEFA để bán rộng rãi cho các CĐV khác.

Một đại diện của FA tiết lộ, số CĐV Anh du lịch tới Ba Lan&Ukraina trong thời gian diễn ra EURO 2012 và mua vé một cách độc lập để ủng hộ đội tuyển cũng chỉ có khoảng 2.000 CĐV Anh trong các trận đấu với Pháp và Ukraina, và hơn 3.000 trước Thụy Điển.

Ronaldo và 9 cầu thủ Bồ Đào Nha phải kiểm tra doping
Ronaldo và 9 cầu thủ Bồ Đào Nha phải kiểm tra doping .

4. Website chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA vừa đăng tải thông tin cho biết Cristiano Ronaldo đã phải kiểm tra doping cùng 9 thành viên khác của ĐT Bồ Đào Nha.

Thực chất, đây là đợt kiểm tra đột suất mà BTC EURO và ủy ban phòng chống chất kích thích của châu Âu tiến hành trước giải đấu. Ronaldo cùng 9 đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha là Hugo Almeida, Ricardo Quaresma, Custodio, Nani, Nelson Oliveira, Joao Pereira, Ruben Mical, Miguel Veloso và Hugo Viana.

Tất cả các cầu thủ này sẽ phải trải qua các đợt kiểm tra máu và nước tiểu để xác minh xem họ có dùng chất kích thích hay không. Theo kế hoạch, UEFA sẽ tiến hành xét nghiệp bất thường ở một vài đội bóng dự EURO 2012 trước khi giải đấu được bắt đầu vào ngày 8/6 tới.

5. Mới đây, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (NPB) đã phát hành tiền kim loại EURO 2012 để kỷ niệm sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử thể thao nước này. Tuy nhiên, do đây là mẫu tiền làm lưu niệm nên các mệnh giá được in trên tiền chỉ có tính tượng trưng.

Theo đó, giá trị mua một đồng tiền xu cao hơn giá trị thật. Điều đáng nói là các đồng tiền này đều được làm từ vàng và NPB đã liên kết với Ngân hàng Quốc gia Ukraine để sản xuất. Các đồng tiền có mệnh giá từ 500, 100, 20, 10 zolty và hryvnia (tiền Ba Lan và Ukraine).

Theo vtc.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.