Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế

TPO - Các bạn nhỏ tại Làng trẻ em SOS Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được nhóm tình nguyện viên hướng dẫn tự làm cây thông Noel bằng những vật dụng tái chế. Hoạt động ý nghĩa với mong muốn đem lại niềm vui cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Giáng sinh năm nay.
Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế ảnh 1
Tối 20/12, nhóm STEAM Nha Trang gồm những thầy cô và các bạn học sinh, thanh niên đam mê khoa học trên địa bàn thành phố Nha Trang đã tổ chức chương trình giao lưu “Lời yêu thương” cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Làng trẻ em SOS Nha Trang.
Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế ảnh 2
Tại đây, hơn 30 bạn nhỏ đã được các tình nguyện viên hướng dẫn tự tay làm cây thông Noel bằng kẽm nhung và đồ tái chế như: giấy, bìa carton, thanh gỗ…
Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế ảnh 3
Chị Trần Thị Liên (áo vàng, tình nguyện viên) chia sẻ: “Những vật dụng làm cây thông Noel được các thành viên thực hiện hoàn toàn thủ công nhằm tiết kiệm chi phí và đảm bảo độ đẹp mắt như mong muốn. Công tác chuẩn bị kéo dài suốt một tuần nhưng ai cũng vui và háo hức”.
Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế ảnh 4
Ở một góc nhỏ, các tình nguyện viên miệt mài cắt, dán, chuẩn bị vật liệu để trang trí cây thông.
Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế ảnh 5
Các bạn học sinh tranh thủ giờ ra chơi để trang trí thiệp và chuẩn bị cây thông Noel cho các em.
Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế ảnh 6
Em Lê Văn Quý (10 tuổi) tự hào khoe thành phẩm sau hơn 1 tiếng thực hiện: “Lúc mới bắt đầu làm em còn lóng ngóng nhưng sau khi các chị hướng dẫn em đã quen dần và tự làm được cây thông để đem về trưng tại góc học tập”.
Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế ảnh 7
Được sự hướng dẫn tận tình của các tình nguyện viên, các bạn nhỏ nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm và ghi lại kỷ niệm đáng nhớ.
Chị Phạm Thị Thanh Trúc (cầm điện thoại) chia sẻ: “Hướng dẫn các em làm cây thông Noel không quá khó. Chỉ cần hỗ trợ các em sử dụng súng bắn keo để đảm bảo an toàn và cách làm cơ bản ban đầu, còn lại các em cứ tự do sáng tạo là sẽ ra được sản phẩm độc đáo theo sở thích”.
Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế ảnh 8
Chia sẻ về ý tưởng cho các em nhỏ tự làm cây thông Giáng sinh, ông Phạm Vũ Thanh An (người đóng vai ông già Noel, trưởng nhóm STEAM Nha Trang) bộc bạch: “Thông qua hoạt động này, nhóm muốn gửi thông điệp đến các bạn nhỏ tại đây rằng dù cuộc sống các em có khó khăn, thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa nhưng hãy luôn nỗ lực vươn lên, tươi xanh như cây thông để trở thành người có ích cho xã hội”.
Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế ảnh 9
Cũng tại chương trình, các em nhỏ vô cùng mừng rỡ khi tự đọc bức thư gửi đến ông già Noel và được tặng món quà đúng như mong ước.
Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế ảnh 10
Để thực hiện điều này, trước đó thầy cô tại Làng trẻ em SOS Nha Trang đã cho các em ghi lời nhắn đến ông già Noel.
Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế ảnh 11
Em Cao Thị Mỹ Ý (15 tuổi) vui mừng nói: “Em sống ở đây từ lúc mới 2 tháng tuổi. Gần đây em có nhìn thấy các bạn tập đi giày cao gót nên em rất thích và đã ghi trong thư gửi đến ông già Noel. Hôm nay em nhận được món quà mình muốn, em thấy rất hạnh phúc và cảm ơn ông già Noel thật nhiều”.
Em nhỏ Làng SOS Nha Trang tự làm cây thông Noel từ đồ tái chế ảnh 12
Nụ cười hạnh phúc của các em khi cầm trên tay món quà mơ ước ngày Giáng sinh khiến ai ai cũng thấy ấm lòng.
Tin liên quan