Em gái Nick Carter chết do dùng thuốc quá liều

Em gái Nick Carter chết do dùng thuốc quá liều
TPO – Leslie Carter – em gái của nam ca sĩ Nick Carter, được cho là qua đời do dùng thuốc quá liều sau một thời gian dài bị trầm cảm.
Leslie Carter (ở giữa, hàng dưới) cùng các anh chị em
Leslie Carter (ở giữa, hàng dưới) cùng các anh chị em.

Em gái của thành viên nhóm nhạc Backstreet Boys đột tử hôm 31-1 vừa qua tại New York khi mới 25 tuổi, bỏ lại người chồng Mike Ashton và cô con gái 10 tháng tuổi Allysa Jane.

Bước đầu khám nghiệm, các cảnh sát phát hiện có 3 loại thuốc ở bên cạnh Leslie Carter, được dùng để điều trị các rối loạn tâm lý như lo âu, hoảng sợ.

Mẹ kế của Leslie là bà Ginger Carter đã tiết lộ Leslie từng có một thời gian dài phải đối mặt với chứng trầm cảm, bất ổn tâm lý.

Em gái Nick Carter chết do dùng thuốc quá liều ảnh 2

Leslie từng có thời gian sống ở Toronto (Canada) nhưng cô đã phải chuyển về sống cùng gia đình ở Mỹ để điều trị bệnh.

Bà Ginger Carter còn cho biết Leslie đã ngã trong phòng tắm trước khi qua đời vài giờ. Sau đó cô gái trẻ bất tỉnh, vợ chồng bà Ginger đã gọi điện thoại cấp cứu. Ngày hôm đó, Leslie đã uống 5 - 6 viên thuốc an thần và việc uống quá liều đó có thể là nguyên nhân gây đột tử.

Trang Thu

Theo Celeb

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.