Đường 'Nhuệ' bị triệu tập tới tòa, ngồi phòng riêng

Đường "Nhuệ" xuất hiện tại phiên toà. Ảnh chụp lại qua màn hình/Hoàng Long
Đường "Nhuệ" xuất hiện tại phiên toà. Ảnh chụp lại qua màn hình/Hoàng Long
TPO - Sáng nay (11/5), đại diện TAND cấp cao tại hà Nội cho biết, trong phiên xử phúc thẩm vụ án của vợ chồng Lẫm, Quyết, Đường “Nhuệ” được triệu tập với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, Đường “Nhuệ” không xuất hiện trong phòng xử án mà sẽ tham dự phiên toà qua màn hình ti vi.

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng 11/5, tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và vợ là Phạm Thị Quyết.

Theo dại diện TAND cấp cao tại Hà Nội trong phiên toà, bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 49 tuổi, trú số 366 đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình) - người đang bị khởi tố, tạm giam ở vụ án khác được triệu tập đến tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Theo quyết định của Tòa án cấp cao tại Hà Nội, thẩm phán Ngô Hồng Phúc là chủ tọa phiên tòa.

Đường 'Nhuệ' bị triệu tập tới tòa, ngồi phòng riêng ảnh 1

Rất đông người dân tập trung tại khu vực trụ sở TAND tỉnh Thái Bình để theo dõi phiên xử - Ảnh: Hoàng Long

Theo lịch, phiên toà sẽ bắt đầu từ 8 giờ 15 phút sáng 8/5. Nhưng từ gần 7 giờ, tại tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đông cán bộ công an, cảnh sát cơ động có mặt để làm nhiệm vụ. Người dân quan tâm tới vụ án đã tụ tập tại khu vực cổng và sân TAND tỉnh Thái Bình để theo dõi. Theo thông tin từ thư ký phiên toà, có gần 20 tờ báo đã đăng ký đưa tin về phiên xử này.

Đường 'Nhuệ' bị triệu tập tới tòa, ngồi phòng riêng ảnh 2 Rất nhiều tờ báo cử PV về theo dõi phiên toà này - Ảnh: Hoàng Long

Khoảng 7 giờ 15, xe chở phạm nhân chạy vào phía sau sân tòa. Theo một cán bộ của TAND tỉnh Thái Bình, "Đường "Nhuệ" sẽ ngồi ở một phòng riêng khác và tham dự vụ án qua màn hình trực tuyến tại phòng xử.

Khi phiên toà chuẩn bị bắt đầu, Đường "Nhuệ" xuất hiện trên màn hình tại toà án. Nhân vật được xem là "đại ca" của Thái Bình có vẻ gầy đi so với trước khi bị bắt.

Một đối tượng khác cũng được dư luận quan tâm là Tiến "trắng", con nuôi của Đường "Nhuệ". cũng được toà triệu tập với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, từ khi chuẩn bị xét xử đến lúc bắt đầu phiên xử đều chưa thấy nhận vật này xuất hiện.

Vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết cũng có mặt ở tòa từ sớm.

Đường 'Nhuệ' bị triệu tập tới tòa, ngồi phòng riêng ảnh 3 Ảnh chụp lại qua màn hình/Hoàng Long.
Như Tiền Phong đã đưa tin, năm 2018, ông Nguyễn Văn Lẫm (tên thường gọi khác là Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết, SN 1962, thường trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị tuyên phạt 14 năm tù và vợ là bà Phạm Thị Quyết (SN 1967, cùng ở địa chỉ trên) bị tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 13 năm tù về hanh vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vì có hành vi vay tiền của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới để lấy 900 triệu đồng, thế chấp bằng xe ô tô Camry. Sau đó vợ chồng ông bà Lẫm Quyết lại trừ nợ cho ông Phạm Công Tự 800 triệu đồng.

Tại tòa sơ thẩm, mặc dù vợ chồng ông bà Lẫm, Quyết kêu oan, cho rằng Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt Công ty TNHH Lâm Quyết làm mất giấy biên nhận đã trả tiền cho ông Tới, nhưng TAND tỉnh Thái Bình vẫn tuyên phạt mức án trên.

Đường 'Nhuệ' bị triệu tập tới tòa, ngồi phòng riêng ảnh 4
Đường 'Nhuệ' bị triệu tập tới tòa, ngồi phòng riêng ảnh 5 Lúc 8 giờ 15 phts sáng 11/5, phiên phúc thẩm xử vợ chồng Lẫm Quyết bắt đầu diễn ra - Ảnh: Hoàng Long

Mới đây, sau khi vợ chồng Đường, Dương bị bắt tạm giam để điều tra về một số tội danh, báo chí vào cuộc phản ánh lại vụ việc của vợ chồng ông Lẫm bà Quyết. Thời điểm này, gia đình ông Lẫm có đơn xin bảo lãnh cho người thân và TAND cấp cao đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép tại ngoại đối với ông Lẫm bà Quyết để chờ phiên tòa phúc thẩm.

MỚI - NÓNG