Đắk Lắk:

'Đường lửa' dài 400m cháy rực lưng chừng trời

Đường dây cáp viễn thông dài hơn 400m bất ngờ bùng cháy khiến cả khu phố đỏ rực lửa, hàng chục hộ dân hoảng sợ bỏ chạy tán loạn ra ngoài đường vì lo sợ đám cháy sẽ gây cháy nhà.

'Đường lửa' dài 400m cháy rực lưng chừng trời ảnh 1 Sáng ngày 11/5, ông Hà Văn Chương - Giám đốc Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cho biết, đơn vị đã tiến hành khắc phục, sửa chữa một số đường dây điện bị cháy cùng lúc khi đường dây cáp cháy, gây mất điện cho hàng chục hộ dân trên địa bàn xảy ra vào tối hôm trước.

'Đường lửa' dài 400m cháy rực lưng chừng trời ảnh 2 Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 10/5, trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột đã xảy ra một vụ cháy đường dây cáp điện thoại, cáp viễn thông khiến người dân náo loạn. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên một đốm lửa nhỏ xuất hiện trên đường dây cáp, sau đó nhanh chóng lan nhanh ra tới hơn 400m khiến cả khu phố đều đỏ rực lửa.

'Đường lửa' dài 400m cháy rực lưng chừng trời ảnh 3

Anh Nguyễn Văn Trình (ngụ phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) cho biết: “Lúc xảy ra vụ cháy, rất nhiều người dân có đường dây bị cháy chạy qua nhà đã rất sợ hãi, vội chạy ùa ra đường vì sợ chập điện gây cháy nhà nguy hiểm đến tính mạng”. Sau vụ cháy lực lượng cảnh sát PCCC Đắk Lắk nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành công tác dập lửa kịp thời để đám cháy không lan rộng.

'Đường lửa' dài 400m cháy rực lưng chừng trời ảnh 4

Ông Chương cũng cho biết, vụ cháy chủ yếu là cháy đường dây cáp viễn thông, cáp điện thoại. Đường dây điện bị ảnh hưởng không nhiều và chỉ khiến 22 hộ dân bị mất điện tạm thời. Đơn vị đã tích cực khắc phục, sửa chữa để cấp điện lại ngay trong đêm. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG