Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải

TPO - Sau khoảng 2 năm đưa vào phục vụ người dân, con đường đi bộ bên sông Tô Lịch ( Hà Nội) xanh ngát bóng cây lại đang bị đào bới để phục vụ dự án khác.

Tuyến đường đi bộ xanh ngát hàng cây ngổn ngang khi thi công dự án khác.

Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 1

Dự án xén vỉa hè mở rộng mặt đường tuyến Vành đai 2 (đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở) có chiều dài 4km, với tổng mức đầu tư hơn 64 tỷ đồng được Hà Nội triển khai từ năm 2019 góp phần giảm ùn tắc giao thông và tạo diện mạo mới cho đường Láng.

Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 2
Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 3

Tuy nhiên, những ngày gần đây, tuyến đường lại đang bị "cày xới" ngổn ngang để làm dự án khác.

Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 4

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy nhiều vị trí nhà thầu đang thiết lập rào chắn, phía trong hàng cây đang được chuyển đi.

Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 5
Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 6

Được biết, việc đào cây xanh thuộc dự án thi công gói thầu số 2 (Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá).

Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 7

Đây là dự án với vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ, là nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Việt Nam khi hoàn thành và là hy vọng giải cứu nhiều con sông "chết" ở Hà Nội, trong đó có sông Tô Lịch.

Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 8

Phạm vi quy mô của gói thầu này chạy dọc sông Tô Lịch và một số tuyến đường. Điểm đầu là giao điểm giữa ngã tư Hoàng Quốc Việt - Hoàng Hoa Thám - Bưởi và đi dọc hai bên bờ sông Tô Lịch qua các tuyến phố: Đường Láng, Nguyễn Khang, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Trãi, Vũ Tông Phan, Lương Thế Vinh...

Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 9

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội (BQLDA - Chủ đầu tư) thì hệ thống cống bao và thu gom nước này có tổng chiều dài 21,6 km (trong đó có 8,7km thi công bằng phương pháp đào mở, còn lại dùng phương pháp khoan kích ngầm xuyên lòng đất).

Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 10

Tổng số lượng cây xanh bị ảnh hưởng trong dự án là 765 cây xanh được trồng từ 1 đến hơn 20 năm gồm nhiều chủng loại cây như: cây bàng, bằng lăng, ban hoàng hậu, ban tím, lát hoa, muồng... bao gồm gần 600 cây đô thị, số còn lại không thuộc danh mục cây đô thị.

Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 11
Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 12

Đối với cây bóng mát nhưng không đủ điều kiện trồng lại trên các tuyến phố và các cây hoa sữa, BQLDA dịch chuyển tại các vị trí trống tại dải đất bên bờ phải sông Tô Lịch, chạy theo đường Kim Giang để tăng mật độ cây xanh.

Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 13
Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 14

Đối với chủng loại cây không thuộc cây đô thị như: dâu da, trứng cá... và một số cây đô thị bị chết thì chặt hạ, thu hồi gỗ và thanh lý nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Đường đi bộ đẹp như mơ bên sông Tô Lịch 'bị cày xới' để thực hiện dự án thoát nước thải ảnh 15

"Toàn bộ các cây xanh đô thị đủ điều kiện trồng lại sẽ được đưa về vườn ươm chăm sóc và trồng hoàn trả sau khi thi công xong cống", đại diện BQLDA khẳng định.

Tin liên quan