Dùng thuốc kích thích sản xuất giá đỗ

Dùng thuốc kích thích sản xuất giá đỗ
TP - Vào lúc 23 giờ 30, ngày 4/1, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ ở ấp Long Đức 3, xã Tam Phước (TP Biên Hòa) do ông Ngô Văn Thành làm chủ đã phát hiện cơ sở này vi phạm dùng thuốc kích thích để sản xuất giá đỗ.

Vào thời điểm kiểm tra, cơ sở này có 420 sạp sản xuất giá (mỗi sạp 12kg). Quanh khu vực sản xuất giá, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm ống típ nước không rõ nguồn gốc, xuất xứ dùng để kích thích trong quá trình sản xuất giá.

Ông Ngô Văn Thành cho biết, mỗi ngày cơ sở của ông sản suất từ 800 đến 1,2 tấn giá đỗ, sau đó đưa đi tiêu thụ cho các chợ, quán ăn trên địa bàn xã Tam Phước và thị trấn Long Thành. Để giá đỗ to khỏe, nẩy mầm nhanh, tươi lâu, cơ sở phải dùng thuốc kích thích cho vào nước ngâm khi giá nẩy mầm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG