Dừng thánh lễ cộng đồng nhiều Giáo phận vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Toà Giám mục Thái Bình
Toà Giám mục Thái Bình
TP - Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều Giáo phận như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Thái Bình, Hà Tĩnh… đã ra thông báo về việc dừng thánh lễ cộng đoàn. Ngoài ra các giáo phận cũng đưa ra lưu ý đối với quý linh mục tu sỹ và giáo dân về việc sống đạo, giữ đạo trong thời gian này.

Cụ thể, Giáo phận Bắc Ninh đưa ra những phương cách mục vụ theo hoàn cảnh thực tế ở mỗi địa phương như sau:

Những nơi có thông báo chính thức của chính quyền về việc cấm tập trung đông người ở các cơ sở tôn giáo, quý linh mục chỉ dâng lễ với ít người giúp lễ, để giáo dân không tập trung quá đông. Theo đó, quý linh mục có thể cử hành nhiều lần phụng vụ Lời Chúa cách đơn giản như đọc Tin Mừng theo ngày, suy niệm vắn tắt sau đó cho cộng đoàn hiệp lễ.

Ngoài ra, quý linh mục có thể hoặc ủy nhiệm cho các vị thừa tác viên kiệu Mình Thánh Chúa đến từng gia đình hay ngõ xóm cho anh chị em giáo dân rước lễ.

Vì những lý do chính đáng, người già, ốm đau bệnh tật, nghi ngờ bị COVID-19 đang trong khu cách ly hay phong tỏa… có thể tham dự thánh lễ và các buổi cử hành phụng vụ qua phương tiện truyền thông, đọc kinh hiệp lễ thiêng liêng chung với nhau tại tư gia.

Những nhà thờ ở nơi bị cách ly phong tỏa, cấm tập trung đông người nên mở cửa hằng ngày để cá nhân hoặc gia đình có thể đến đọc kinh, viếng Thánh Thể, lần hạt cầu nguyện cho nhân loại trong lúc khó khăn này…

Để bảo vệ sức khỏe cho tín hữu và người dân, Giáo phận Đà Nẵng cũng phát đi thông báo về quyết định tạm dừng cử hành phụng vụ tập trung và các sinh hoạt mục vụ khác tại các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn TP Đà Nẵng và TP Hội An cho đến khi có thông báo mới.

Giáo phận Hà Tĩnh và Thái Bình cũng khuyến cáo linh mục, tu sỹ, giáo dân, chỉ tổ chức Thánh Lễ trong nội bộ giáo xứ, đồng thời phải hạn chế tối đa số lượng người tham dự để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, khử khuẩn và thực hiện các biện pháp cần thiết khác nhằm tránh lây nhiễm cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.