Dùng súng giả cướp hiệu vàng giữa Hà Nội

Dùng súng giả cướp hiệu vàng giữa Hà Nội
13h ngày 17/4, tại hiệu vàng Quân - Thủy, ở 502 đường Trường Chinh (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ cướp hiệu vàng. Kẻ gây án dùng vũ khí đe dọa chủ hiệu vàng, bị bắt sau đó 2 giờ.

Dùng súng giả cướp hiệu vàng giữa Hà Nội

> Y án tử hình kẻ giết, cướp tiệm vàng ở Tuyên Quang
> Tin mới vụ cướp tiệm vàng rúng động vùng biên
 

13h ngày 17/4, tại hiệu vàng Quân - Thủy, ở 502 đường Trường Chinh (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ cướp hiệu vàng. Kẻ gây án dùng vũ khí đe dọa chủ hiệu vàng, bị bắt sau đó 2 giờ.

Súng giả, dao gọt hoa quả và dùi cui điện được Dũng sử dụng làm phương tiện gây án
Súng giả, dao gọt hoa quả và dùi cui điện được Dũng sử dụng làm phương tiện gây án.

Theo chị Phạm Thị Thu Thủy, SN 1984, chủ hiệu vàng Quân - Thủy ở số 502 đường Trường Chinh, trình báo, 13h cùng ngày, một nam thanh niên đi xe máy Honda Wave màu trắng, đến hiệu vàng Quân - Thủy.

Đối tượng cầm trên tay một bọc ni-lon màu đen và 1 khẩu súng ngắn, xông thẳng về phía chồng chị Thủy hô: “Cướp đây” và giơ bọc ni-lon ra đe dọa cho mìn nổ tung cửa hàng, nếu không mang hết vàng ra cho hắn.

Chồng chị Thủy vơ chiếc nong nhẫn vàng dài khoảng 40 cm bằng thép, làm phương tiện tự vệ. Chị Thủy ở trên gác xép chạy xuống dưới tầng 1, với ý định hỗ trợ chồng chống trả tên cướp.

Thấy trong cửa hàng có 2 người, tên cướp bỏ chạy ra phố Khương Thượng, quên cả chiếc xe máy dựng trước cửa hiệu vàng Quân - Thủy. Khi chạy ngang qua căn nhà số 504 - 506 đường Trường Chinh, đối tượng luống cuống làm rơi bọc ni-lon.

Cửa hàng vàng Quân - Thủy
Cửa hàng vàng Quân - Thủy.

Lực lượng CSHS - Công an quận Đống Đa phối hợp với các Đội nghiệp vụ của Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, phát hiện bọc ni-lon màu đen của tên cướp bên trong đựng toàn cát và bột thủy tinh.

Xác minh chủ sở hữu chiếc xe máy của đối tượng vứt lại hiện trường, cơ quan công an xác định được đối tượng liên quan đến chiếc xe máy là Trần Việt Dũng, SN 1990, trú tại tổ 32, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), hiện ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm.

Theo mô tả đặc điểm nhận dạng tên cướp do những người bị hại cung cấp, cơ quan công an đã có cơ sở xác định Trần Việt Dũng là đối tượng gây án và vận động gia đình kêu gọi Dũng đầu thú.

Gần 2 giờ sau khi xảy ra vụ cướp tại hiệu vàng Quân - Thủy, Dũng nhận là thủ phạm và xin được cơ quan điều tra cho đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Cơ quan công an đã tới khu vực bến xe Gia Lâm, quận Long Biên (Hà Nội) đưa Dũng về trụ sở CAQ Đống Đa đầu thú.

Đối tượng Dũng
Đối tượng Dũng.
Công an quận Đống Đa lấy lời khai của Dũng
Công an quận Đống Đa lấy lời khai của Dũng.

Do nợ nần tiền thu cờ bạc “lô-đề”, Dũng đã nảy sinh ý định cướp hiệu vàng. Dũng dùng xe máy của anh rể cho mượn, đến hiệu vàng Quân - Thủy gây án.

Trước đó, Dũng ra chợ Hòa Bình, quận Hai Bà Trưng mua dùi cui điện với giá 350 nghìn đồng; mua khẩu súng nhựa màu đen với giá 30 nghìn đồng ở trước cổng công viên Thủ Lệ (Ba Đình) và mang ở nhà đi 1 con dao gọt hoa quả, chuẩn bị một bọc cát pha bột thủy tinh để giả làm mìn, đến hiệu vàng đe dọa cướp tài sản.

Theo Hà Hoàng - Anh Quyết
An Ninh Thủ Đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.