Dùng mìn tự tạo giết em rể, lĩnh án 8 năm tù

Dùng mìn tự tạo giết em rể, lĩnh án 8 năm tù
TP - Ngày 7/12, TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm vụ án “giết người và cố ý huỷ hoại tài sản”, tuyên phạt Phạm Mạnh Hùng (SN 1958) trú quán tại xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) 8 năm tù giam.

Trước tòa, bị cáo Hùng thừa nhận, tháng 5/2006 do sinh nghi người em “cọc chèo” của mình là Lê Văn Vi có sự mờ ám trong việc chung tiền mua xe ô tô kinh doanh thua lỗ, y đã mang một quả mìn tự tạo đến nhà riêng của Vi ở xóm Voi Xô (xã Hòa Thắng) rồi cho phát nổ.

Cả hai đều bị thương, nhưng chính Hùng lại bị thương nặng hơn, tỷ lệ thương tật đến 41%. Nhiều đồ đạc trong nhà anh Vi hỏng nặng.

Ngoài việc chấp hành án phạt tù, Hùng còn phải bồi thường tài sản cho người bị hại. 

Nguyễn Duy Chiến

MỚI - NÓNG