Dũng khùng lại ngồi 'ghế nóng'

Dũng khùng lại ngồi 'ghế nóng'
TPO - Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Dũng khùng) sẽ thay thế vị trí giám khảo của nhạc sĩ Trần Tiến trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ từ đêm thứ tư, diễn ra tại Sân Quần Ngựa vào ngày 15-5 tới.


Không nhận, rồi lại nhận làm giám khảo, anh bận quá, hay chảnh, hay chê ít tiền?

Thật ra ban đầu tôi không nhận lời là vì muốn tập trung thời gian để hoàn thành kịch bản và làm phim. Người ta cứ tưởng làm BGK là không mất thời gian, một tuần chỉ cần vài giờ lên tivi. Nhưng thực chất ai làm rồi mới viết, khi đã làm thì đầu của mình luôn phải suy nghĩ về nó.

Có mấy lý do mà tôi đã từ chối vì một là quá nhiều việc, chương trình lại làm ở Hà Nội, xa quá. Thứ hai là cũng cảm thấy mình lên tivi nhiều quá, sợ bị thành người chuyên nói mà làm thì ít nên muốn bớt thời lượng xuất hiện trên truyền hình "chém gió" đi.

Còn lý do nhận lại là vì tôi cũng từng tham gia làm giám khảo ở Bước nhảy hoàn vũ 2010 nên hiểu sự khó khăn lúc này của những người làm chương trình. Họ đang thực sự cần tôi và tôi có thể sắp xếp được. Vậy thôi.

Và không còn ngại xa, ngại mất thời gian nữa?

Vẫn ngại, rất ngại. Bởi thực sự sẽ không chỉ là thời gian, mà có nhiều thứ lùm xùm rắc rối về dư luận. Tôi hiểu rất rõ điều đó. Nhưng những người đã từng làm việc với mình gặp khó khăn và cần mình, tôi không thể từ chối.

Dũng khùng lại ngồi 'ghế nóng' ảnh 1

Ảnh: Tạ Anh Tùng

Anh có tự tin khi ngồi ở vị trí giám khảo ở một môn không phải sở trường của mình? Sức ép từ dư luận với Nhạc sĩ Trần Tiến có tác động gì tới việc nhận lời và những câu nhận xét sắp tới của anh không?

Trước khi nhận lời làm việc gì tôi thường suy nghĩ rất kỹ. Nhưng khi đã nhận lời rồi, thì mình chỉ nghĩ đến mục đích chính của mình là làm sao cho tốt nhất và quên những chuyện khác đi. Còn khi nhận xét thí sinh, tôi cũng không quá quan trọng người ta có thấy mình hay hay không.

Tôi chỉ nghĩ làm điều gì vào từng thời điểm sao cho chương trình tốt nhất. Nếu lúc đó chương trình cần vui, thì mình sẽ hướng đến vui vẻ, nếu cần căng thẳng kịch tính, thì mình nên nghiêm túc hơn.

Một đạo diễn điện ảnh, nhưng được đào tạo bài bản về âm nhạc, tôi nghĩ anh chỉ xuất hiện làm giám khảo trong những chương trình âm nhạc hay các cuộc thi diễn viên thôi chứ?

Âm nhạc tôi có học hồi nhỏ, cũng không bài bản lắm đâu. Cũng là năng khiếu thôi. Chính cái sự mất căn bản và không có nên tảng nên tôi đã chọn nghề chính là đạo diễn chứ không phải nhạc sĩ. Còn về việc làm BGK Bước nhảy hoàn vũ, xuất phát từ tư duy đạo diễn.

Tôi hay xem các format tivi show nên nghĩ là BGK của tivi show không chỉ là một người cầm cân nảy mực như thày giáo trông thi, mà nó còn phải góp phần như một nhân tố làm cho show hấp dẫn hơn, làm cho khán giả cảm xúc nhiều hơn. Có thể họ vui, họ tức, họ thấy oan... nhưng phải làm sao để họ vẫn theo dõi chương trình. Ở Việt Nam, khán giả và cả người làm chương trình cũng chưa quen việc đó.

Chính vì thế mà tôi nhận lời làm giám khảo Bước nhảy hoàn vũ từ năm ngoái, để thử xem là suy nghĩ của mình có đúng và hiệu quả không. Đa phần những chương trình tôi nhận làm đều cần sự quan tâm của khán giả và do họ bầu chọn.

Sao anh lại bỏ kế hoạch tham dự Liên hoan phim Cannes?

Tôi rất muốn đi dự LHP Cannes để có dịp được đi các nước châu Âu lân cận. Nhưng nếu đi nhiều ngày thì ảnh hưởng đến công việc chuẩn bị làm phim, còn nếu đi ít ngày thì phí công... đi máy bay, vì tôi rất sợ máy bay, nên quyết định để dành năm sau có thời gian sẽ đi cả tháng luôn.

Dự án phim nhựa "Chân dài hành động" của anh đến đâu rồi?

Tôi vẫn đang "đánh vật" với kịch bản. Vì tham vọng muốn làm tốt và lạ hơn những gì đã từng làm nên mới khổ thế. Cho nên lý do ban đầu năm nay không muốn làm việc gì khác ngoài chuyện chuyện phim ảnh là vì thế, mắc nợ nhà sản xuất mà chưa trả được.

Chứ không phải vì tin đồn anh với cô diễn viên chính Thanh Hằng đang...lục đục?

Làm phim chứ có phải làm đám cưới đâu! (cười)

Theo Viết
MỚI - NÓNG