Dừng học đại học theo đuổi đam mê thành tỷ phú

Quân Bee từng gác lại giấc mơ đại học để theo đuổi nghề làm đẹp.
Quân Bee từng gác lại giấc mơ đại học để theo đuổi nghề làm đẹp.
TPO - Từng theo học hai trường đại học lớn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhưng Nguyễn Mạnh Quân (Quân Bee, SN 1990) tạm gác việc học để sang Hàn Quốc học nghề trang điểm, hóa trang. Trở thành chuyên gia trang điểm quốc tế với thu nhập hàng tỷ đồng/tháng, Quân tiếp tục viết sách, dạy trang điểm miễn phí để truyền lửa đam mê làm đẹp.

Gác bằng cử nhân theo đuổi đam mê

Gặp Quân lúc cậu đang đang xếp cốp đồ đi trang điểm cho buổi lễ hóa trang. Cậu cho biết, sắp có dạ hội lớn có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng nên công việc bận rộn hơn ngày thường. Nở nụ cười duyên, Quân cửi mở nói về nghề mà cậu theo đuổi. Quân sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là con út trong gia đình bố mẹ làm trong quân đội.

Công việc làm đẹp đến với Quân rất tự nhiên, khởi đầu là lúc học THPT cậu làm thêm cho ảnh viện áo cưới của chị gái. Học xong THPT, khi cậu con trai tỏ ý muốn theo đuổi nghề làm đẹp, gia đình kịch liệt phản đối. Bởi theo họ, đây là “nghề con gái”. Giai đoạn này bố mắc bệnh hiểm nghèo nên theo tâm nguyện bố thi đậu vào học khoa Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Vào học đại học cũng là lúc kinh tế gia đình Quân gặp khó khăn khi phải chạy vạy tiền thuốc thang cho bố. Tự lập, ngoài thời gian trên lớp Quân làm thêm lấy tiền trang trải cuộc sống học tập. Công việc làm thêm của cậu cũng chính là làm trang điểm tại các ảnh viện áo cưới ở TP Hồ Chí Minh. Càng làm, càng mê, ai cũng khen cậu con trai khéo tay và có năng khiếu làm đẹp.

Năm 2012, với lý do muốn sống gần gia đình, Quân thi lại và trúng tuyển khoa Diễn viên (ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội). Quân kể, lúc đó đam mê ngành trang điểm, hóa trang. Học ngành diễn viên là cơ hội tốt để cậu tiếp cận nghề hóa trang một cách chuyên nghiệp.

“Khi học nghề diễn viên, mình hiểu rõ tâm lý, tính cách từng nhân vật trong phim nên có cách trang điểm dấu nhân vật thành công. Nhiều người đóng vai ác, nhưng về cuối bộ phim đạo diễn mới để nhân vật lộ cho khán giả biết. Hóa trang tốt cũng là yếu tố quan trọng để bộ phim thành công”, Quân nói.

Vừa học nghề diễn viên, Quân vừa xin làm hóa trang cho các Ekip hóa trang cho các đoàn làm phim. Khéo tay, chịu khó chỉ trong thời gian ngắn Quân trở thành người hóa trang chính cho nhiều bộ phim lớn và đoạt giải. Số tiền kiếm được ngoài trang trải học tập, Quân lập một quỹ riêng nuôi dự định sang Hàn Quốc học nghề trang điểm hóa trang. Bởi theo cậu, Hàn Quốc là cường quốc về công nghệ làm đẹp lại có rất nhiều điểm tương đồng và phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam, có thể học được nhiều kỹ năng để chuyên nghiệp hơn so với thị trường trong nước lúc bấy giờ.

Bước sang năm 3 đại học, Quân chia sẻ với gia đình niềm đam mê và dự định đi theo ngành “công nghiệp làm đẹp”. Thấy con trai quyết tâm, gia đình không phản đối như trước mà ủng hộ. Quân bảo lưu kết quả học tập ở trường, sang Hàn Quốc học nghề trang điểm, hóa trang. 

Đăng ký học cùng lúc 2 học viện trang điểm nổi tiếng AeryJo Academy và Makeup Forever Academy, Quân không chỉ học được các kiến thức chuyên môn vô cùng bài bản mà còn học được cách lao động nghiêm túc và chuyên nghiệp của người Hàn. Khéo tay, ngoại ngữ tốt, Quân được các thầy cô tạo điều kiện thực hành ở các chương trình lớn tại các đài truyền hình của Hàn Quốc là SBS và là MBC.

Hoàn thành khóa học, Quân được cấp giấy chứng nhận Chuyên gia trang điểm quốc tế. Cậu về nước để áp dụng kiến thức học được ở Hàn Quốc và tiếp tục hoàn thành chương trình học đại học của mình. Về nước, Quân cộng tác cùng rất nhiều các nhãn mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới như: Guerlain, MAC, Makeup Forever, Shiseido,… tư vấn làm đẹp cho chị em trên các đài truyền hình: Truyền hình Quốc gia Việt Nam, Truyền hình Hà Nội. Là người hóa trang cho các hãng phim truyện Việt Nam VFS, hãng phim truyền hình Việt Nam VFC… với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/tháng, những tháng cao điểm cậu thu về hàng tỷ đồng. Năm 2013, Quân tốt nghiệp trường ĐH Sân Khấu - Điện ảnh với tấm bằng giỏi.

Dừng học đại học theo đuổi đam mê thành tỷ phú ảnh 1

Quân Bee đang trang điểm hóa trang cho một diễn viên trong phim.

Truyền lửa đam mê

Ngoài thời gian làm nghề, Quân còn tích cực tham gia viết sách dạy về cách trang điểm, dịch các tài liệu về trang điểm của nước ngoài để chia sẻ kiến thức với các bạn trẻ yêu thích nghề trang điểm. Đến nay, Quân có 6 cuốn sách dạy trang điểm, nhiều tài liệu, bài dịch khác nhau được đăng tải trên các báo, tạp chí và diễn đàn về làm đẹp, dạy trang điểm trên Youtube,.. giúp các bạn trẻ có thể học nghề dễ dàng hơn mà không cần phải du học tốn kém mà vẫn được cập nhật các xu hướng.

“Mình muốn truyền lại những kinh nghiệm trang điểm của bản thân cho tất cả mọi người. Không chỉ những người có điều kiện mà cả những người nghèo, khiếm khuyết, tàn tật. Ai trong chúng ta cũng muốn mình đẹp lên, và họ sẽ làm đẹp bản thân khi có cơ hội”.

Quân bộc bạch. 

Ngoài ra, Quân còn mở nhiều lớp dạy trang điểm miễn phí cho những bạn trẻ nghèo muốn theo nghề trang điểm, các bạn sinh viên, các trung tâm dành cho người khiếm khuyết,…

Quân chia sẻ, khát vọng làm đẹp cho bản thân là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người chứ không chỉ riêng chị em phụ nữ. Quân kể, kỷ niệm đáng nhớ nhất về nghề  là một lần đi dạy trang điểm cho nhân viên một ngân hàng lớn ở Hà Nội. 

Cả lớp học có một người đàn ông chăm chú nghe giảng, ghi chép. Giải lao anh ra hỏi tỉ mỉ những điều chưa hiểu. Khi Quân thắc mắc hỏi “Đàn ông sao anh thích học trang điểm”? “Mình học để tự tay trang điểm cho vợ mình mỗi sáng mai đi làm. Cô ấy rất muốn làm đẹp nhưng bị tai nạn xe máy nên tay không thể tự trang điểm được”, người đàn ông trả lời.

“Từ đó, mình muốn truyền lại những kinh nghiệm trang điểm của bản thân cho tất cả mọi người. Không chỉ những người có điều kiện mà cả những người nghèo, khiếm khuyết, tàn tật. Ai trong chúng ta cũng muốn mình đẹp lên, và họ sẽ làm đẹp bản thân khi có cơ hội”, Quân bộc bạch. 

MỚI - NÓNG