Dùng ‘giấy ra vào tỉnh ủy’ hù dọa CSGT?

Dùng ‘giấy ra vào tỉnh ủy’ hù dọa CSGT?
Nhiều CSGT thừa nhận, khi làm nhiệm vụ gặp những chiếc xe có gắn trước kính những giấy này vi phạm giao thông cũng thông cảm, du di cho qua vì ngại…đụng chạm!

Dùng ‘giấy ra vào tỉnh ủy’ hù dọa CSGT?

> Tài xế đâm cảnh sát tung lên nóc xe để bỏ chạy

> Nghiêm cấm CSGT ‘vẫy xe’, xem giấy tờ, rồi cho đi 

Nhiều CSGT thừa nhận, khi làm nhiệm vụ gặp những chiếc xe có gắn trước kính những giấy này vi phạm giao thông cũng thông cảm, du di cho qua vì ngại…đụng chạm!

Một ôtô với logo Đài truyền hình TP.HCM dán trước kính xe. Với logo này ai cũng có thể làm được dù không liên quan gì đến đài HTV. Tuy nhiên nó cũng
Một ôtô với logo Đài truyền hình TP.HCM dán trước kính xe. Với logo này ai cũng có thể làm được dù không liên quan gì đến đài HTV. Tuy nhiên nó cũng "có giá trị" khi lưu thông trên đường nếu lỡ vi phạm giao thông cũng dễ được thông cảm.
 

Thời gian qua, trên các tuyến đường ở địa bàn TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và khu vực TP.HCM người đi đường nhìn thấy rất nhiều xe ôtô mang biển số cá nhân (biển trắng) phía trước có dán những tờ giấy mà mới nhìn vào ai cũng ngỡ đó là những phương tiện được “ưu tiên” khi tham gia giao thông. Những tờ giấy đó có nội dung “hơi hám” của các cơ quan truyền thông, báo chí như: Hãng phim truyền hình…; HTV; ANTV…

Trong số đó nổi bật nhất là những chiếc xe ôtô cá nhân chạy đầy đường trên kính xe phía trước dán mẫu giấy có nội dung “giấy ra vào trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai”; “Giấy ra vào trụ sở khối nhà nước tỉnh Đồng Nai” mà lẽ ra nó chỉ được trưng dụng ra khi đến các trụ sở, cơ quan nói trên.

Dùng ‘giấy ra vào tỉnh ủy’ hù dọa CSGT? ảnh 2
 Rất nhiều xe mang biển số cá nhân được cấp giấy ra vào trụ sở tỉnh ủy Đồng Nai hoặc trụ sở khối nhà nước tỉnh...
Rất nhiều xe mang biển số cá nhân được cấp giấy ra vào trụ sở tỉnh ủy Đồng Nai hoặc trụ sở khối nhà nước tỉnh....
 

Anh Nguyễn Hoàng Vân, ngụ tại quận 9-TP.HCM cho biết: Vừa rồi anh có mua một chiếc ôtô mang biển số tỉnh Đồng Nai; người bán đã “khuyến mãi” cho anh một mẫu giấy ra vào trụ sở khối nhà nước tỉnh đến hết năm 2013 có ghi cụ thể số xe với lời nhắn vui “để qua năm rồi sang tên, giờ giữ biển số có “bùa” chạy ngoài đường đỡ sợ CSGT”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, được biết chiếc xe anh Vân sau khi mua thường cho thuê tự lái, nếu có đối tượng nào có ý đồ xấu dùng nó xâm nhập vào trụ sở nhà nước tỉnh Đồng Nai thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Lãnh đạo một đội CSGT ở cửa ngõ TP.HCM khẳng định: Dù bất cứ cá nhân hay cơ quan nào, khi vi phạm giao thông đều bị xử lý theo đúng quy định pháp luật mà không hề có vùng cấm!

Tuy nhiên, chỉ huy thì tuyên bố như vậy, trong khi đó PV đã gặp một số CSGT làm nhiệm vụ tuần tra và tất cả đều thật tình thừa nhận: Khi làm nhiệm vụ, gặp những chiếc xe như thế vi phạm cũng có sự thông cảm, du di bỏ qua vì…ngại đụng chạm.

Bác Nguyễn Ngọc Quang, một cán bộ hưu trí ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa góp ý: “Nếu là những người công tác, quan hệ với các cơ quan nhà nước thì họ chỉ nên trưng dụng giấy này đúng mục đích khi ra vào cổng sau khi được cấp và những ai cố tình dùng nó để “thị uy” khi chạy ngoài đường thì thật là phản cảm”.

Tuy nhiên ngoài mục đích sử dụng ra vào trụ sở nhà nước, có không ít xe vẫn dán giấy này trên kính chạy ngoài đường và cũng khiến CSGT
Tuy nhiên ngoài mục đích sử dụng ra vào trụ sở nhà nước, có không ít xe vẫn dán giấy này trên kính chạy ngoài đường và cũng khiến CSGT "e dè, thông cảm" khi vi phạm luật.
 

Sáng ngày 26/7, trao đổi với PV , ông Phạm Thế Dậu, Phó chánh văn phòng tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định: Giấy này (giấy ra vào trụ sở tỉnh ủy) chỉ có tác dụng ra vào cổng cơ quan tỉnh ủy và chỉ cấp cho những người có quan hệ với tỉnh ủy và đơn vi, cơ quan trực thuộc tỉnh ủy…để tiện quản lý nhất là vào những thời điểm tổ chức những cuộc hội nghị lên đến hàng trăm xe ra vào trụ sở.

Theo ông Dậu thì hiện nay, với những thiết bị in ấn hiện đại thì việc làm giả bất cứ giấy tờ nào cũng là điều không khó đối với bọn tội phạm. Vì vậy ngoài việc sẽ siết chặt kiểm tra phương tiện ra vào cổng trụ sở tỉnh ủy, các cơ quan nhà nước trên địa bàn… để bảo đảm an ninh thì thời gian tới, Văn phòng tỉnh ủy sẽ không cấp loại giấy này cho những phương tiện cá nhân mà chỉ cấp cho xe biển số xanh có quan hệ hoặc trực thuộc tỉnh ủy.

Phó chánh văn phòng tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định: Thời gian tới, Văn phòng tỉnh ủy sẽ chỉ cấp loại giấy ra vào trụ sở cho xe công vụ
Phó chánh văn phòng tỉnh ủy Đồng Nai khẳng định: Thời gian tới, Văn phòng tỉnh ủy sẽ chỉ cấp loại giấy ra vào trụ sở cho xe công vụ.
 

Ông Dậu cũng đề nghị lực lượng Công an (nhất là CSGT, thanh tra giao thông) trong quá trình làm nhiệm vụ phải cương quyết xử lý phương tiện vi phạm. Trong đó những phương tiện biển xanh, liên quan đến cơ quan nhà nước nếu vi phạm càng phải xử nghiêm để làm gương cho người dân. Ngoài ra nếu phát hiện những xe nào khả nghi (dùng những giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp nghi giả) thì nên liên hệ với cơ quan chủ quản đến phối hợp kiểm tra, xử lý nhằm làm rõ động cơ, mục đích.

Theo Vũ Sơn
Kiến Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG