Dừng giao dịch tại dự án Hoàng Phú Nha Trang gây sạt lở chết người

"Bom nước" từ dự án Hoàng Phú Nha Trang vùi chết 4 người và khiến nhiều căn nhà bị đổ sập.
"Bom nước" từ dự án Hoàng Phú Nha Trang vùi chết 4 người và khiến nhiều căn nhà bị đổ sập.
TPO - Liên quan đến vụ vỡ "bom nước" tại dự án Hoàng Phú Nha Trang vùi chết 4 người trong một gia đình, Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa yêu cầu tạm dừng việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án này.

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang (gọi tắt dự án Hoàng Phú Nha Trang) do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư.

Theo đó, Sở này yêu cầu chủ đầu tư không được giao dịch, ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang kể từ ngày 21/11/2018. 

Dừng giao dịch tại dự án Hoàng Phú Nha Trang gây sạt lở chết người ảnh 1 Khánh Hòa yêu cầu dừng giao dịch tại dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang.

Trước đó, ngày 20/11, Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa đã đình chỉ toàn bộ hoạt động tại dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang sau sự cố vỡ hồ bơi trên núi chôn vùi 4 người trong gia đình cô giáo mầm non và khiến nhiều căn nhà bị sập xảy ra vào ngày 18/11 vừa qua. 

Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân gây sạt lở và gây hậu quả nghiêm trọng này.

Trao đổi với báo chí trước đó, bà Nguyễn Thị Hoài Thanh - Giám đốc công ty TNHH Thanh Châu cho biết, dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú rộng hơn 11ha, định hướng quy hoạch thêm 85ha quanh núi Cô Tiên. Trong quy hoạch 1/500, tại khu vực núi Cô Tiên có hồ bơi vô cực.

Theo bà Thanh, doanh nghiệp đang cho đào đất làm hồ bơi trên núi. Chính hố này đã tích nước và bị vỡ khiến “bom nước” đổ ập xuống khu dân cư phía dưới.

Vị Giám đốc công ty TNHH Thanh Châu cũng thừa nhận dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang đã 3 lần thay đổi thiết kế và hiện tại vẫn chưa có giấy phép xây dựng hạ tầng.

Dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tháng 2/2011, thực hiện trên diện tích hơn 11,5 ha, dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2017. Theo quảng cáo từ chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư 217 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường 380 căn biệt thự và nhà phố...

MỚI - NÓNG