Dùng gạch đánh chết mẹ và dì ruột

Mâu thuẫn với mẹ, nam thanh niên tên Hưng ở Lạng Sơn dùng gạch đập vào đầu khiến 2 người phụ nữ tử vong. Tên này bị lực lượng chức năng vây bắt cách hiện trường 20 km.

Án mạng xảy ra trưa 1/2 (mùng 5 Tết), tại xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Ông Vi Trung Thành, Chủ tịch xã Trùng Khánh, cho hay khoảng 11h ngày 1/2, Vi Văn Hưng (34 tuổi) về nhà mẹ đẻ chơi Tết đã xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên này đã dùng gạch đập vào đầu mẹ là bà Vũ Thị Lộc (58 tuổi) và em gái bà Lộc là Vũ Thị Thanh (51 tuổi) khiến cả 2 tử vong.

Gây án xong, Hưng lấy xe máy của mẹ bỏ trốn nhưng bị lực lượng chức năng vây bắt cách hiện trường 20 km.

Theo ông Thành, khi Hưng 4 tuổi, bà Lộc đã gửi cho chị gái là Vũ Thị Mùi ở huyện Chi Lăng nhận làm con nuôi. Ở địa phương Hưng không có dấu hiệu bị tâm thần hay nghiện ngập.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG