Dùng đồ chơi tình dục chế bom giả để cướp ngân hàng

Cảnh sát lục soát xe của Stein (áo đỏ).
Cảnh sát lục soát xe của Stein (áo đỏ).
TPO - Bị mất số tiền dành dụm cho tuần trăng mật, một người đàn ông 39 tuổi ở Pennsylvania (Mỹ) liều lĩnh dùng dây ống nghe điện thoại, đồ chơi tình dục và băng dính đen để chế một quả bom giả rồi mang đi cướp ngân hàng.

Hôm 3/3, Aaron Stein (39 tuổi ở Pennsylvania, Mỹ) đã bị một tòa án kết tội cướp tài sản, hành hung người khác và đe dọa đánh bom một trụ sở ngân hàng ở thị trấn Crafton hồi tháng 6 năm ngoái.

Cảnh sát trưởng Crafton cho biết: “Stein đeo mặt nạ Iron Man, lao vào ngân hàng và nói rằng anh ta đang quấn một quả bom quanh người. Thậm chí Stein còn lôi ra một sợi dây điện thoại từ trong áo để chứng minh rằng mình đang có bom và sẵn sàng kích nổ. Sau đó anh ta đề nghị các nhân viên ngân hàng giao nộp tiền.”

Sau khi cướp được món tiền khá khá từ ngân hàng, Stein định dùng ô tô để tẩu thoát. Song đối tượng này đã bị hai cảnh sát chặn xe và không chế. Ngay từ khi bị bắt, Stein đã thốt lên: "Tôi vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng".

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy một quả bom giả đặt dưới ghế trước trên xe của Stein. Quả bom giả ấy được làm từ một chiếc hộp carton, dây ống nghe điện thoại bàn, điện thoại di động, đồ chơi tình dục và băng dính.

Stein thú nhận, trước đó không lâu, anh ta phát hiện ra rằng số tiền 9.000 USD dành dụm để đi tuần trăng mật của mình đã "không cánh mà bay". Quá tuyệt vọng, Stein đã cướp ngân hàng để kiếm tiền chi trả cho tuần trăng mật với người vợ mới cưới.

Aaron Stein sẽ bị tuyên án vào ngày 31/5 tới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.