Đức thắng nghẹt thở Bồ Đào Nha

Đức thắng nghẹt thở Bồ Đào Nha
TPO - Bế tắc trong phần lớn thời gian ; còn bị Bồ Đào Nha dồn ép trong những phút cuối cùng, nhưng pha làm bàn duy nhất của Mario Gomez  vẫn giúp ĐT Đức có được 3 điểm trọn vẹn  ngày ra quân.
Trận đấu diễn ra quyết liệt nhưng không thực sự hấp dẫn
Trận đấu diễn ra quyết liệt nhưng không thực sự hấp dẫn.

Là đương kim á quân, đồng thời cũng được đánh giá là ƯCV hàng đầu cho chức vô địch, ĐT Đức đã nhập cuộc đầy tự tin. Các học trò của HLV Joachim Loew không ngại ngần chủ động tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Và ngay ở phút thứ hai, thủ thành Patricio bên phía Bồ Đào Nha đã buộc phải làm việc sau cú đánh đầu của Mario Gomez. Đến phút thứ 9, đến lượt Podolski uy hiếp khung thành đội bóng áo bã trầu bằng một cú ra chân rất nhanh. Tuy nhiên, cả hai tình huống dứt điểm này đều không khó nên không gây ra được nhiều khó khăn cho Patricio.

Về phía mình, Bồ Đào Nha đã chủ động chọn cho mình một lối đá thận trọng, chặt chẽ. Mỗi khi không có bóng, các vị trí của đội bóng này lùi về phòng thủ khá nhanh. Bên cạnh đó, các học trò của HLV Bento cũng không ngại sử dụng các pha vào bóng quyết liệt, các tình huống phạm lỗi để phá lối chơi của đối thủ.

Cách đá thực dụng này của người Bồ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Đức. Dù cầm bóng áp đảo (lên tới 61%) trong hiệp 1 nhưng cỗ xe tăng đã không thể tạo ra được những cơ hội thực sự ngon ăn.

Chẳng những thế, các CĐV của Mannschaft còn có một phen thót tim khi ở đúng phút cuối cùng của hiệp 1, một Pepe đã làm rung chuyển khung thành của Neuer bằng một cú đệm bóng cận thành sau một tình huống đá phạt góc. 0-0 là tỉ số của 45 phút đầu tiên. Và cú dứt điểm chạm xà ngang này của Pepe dường như cũng là một điềm rủi dành cho người Bồ.

Bước vào hiệp 2, thế trận cũng không có nhiều thay đổi. Hai đội vẫn trung thành với sự lựa chọn của mình. Bất chấp ĐT Đức đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ, song trận đấu vẫn diễn ra khá cò cưa.

Cuối cùng Gomez đã nổ súng trong một thế trận cò cưa
Cuối cùng Gomez đã nổ súng trong một thế trận cò cưa.

Thế nhưng, trong bối cảnh khó khăn ấy, rốt cuộc người Đức vẫn bất ngờ có được thứ họ cần: bàn thắng khai thông bế tắc. Từ quả treo bóng của Khedira, Gomez đã có đánh đầu lái bóng hiểm hóc đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Pha làm bàn này cũng có dấu ấn nhất định của may mắn, bởi trước đó đường chuyền của Khedira đã chạm vào người một cầu thủ Bồ Đào Nha và vô tình đi đến đúng vị trí của Gomez.

Bị chọc thủng lưới, không còn gì để mất, Bồ Đào Nha đã vùng lên rất mạnh mẽ trong quãng thời gian ít ỏi của trận đấu. Dẫu vậy, may mắn vẫn tiếp tục song hành cùng ĐT Đức.

Một loạt cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày của Ronaldo và các đồng đội trong sự tiếc nuối vô hạn của các CĐV. Chỉ tính riêng trong khoảng 10 phút cuối trận, Bồ Đào Nha phải có tới ít nhất 3-4 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Không thể tận dụng thời cơ, đoàn quân của HLV Bento chỉ có thể tự trách mình. Trận thua này buộc họ phải chia sẻ vị trí cuối bảng với Hà Lan, và cơ hội đi tiếp của Bồ Đào Nha đã hẹp hơn rất nhiều.

Ngược lại, chiến thắng nhọc nhằn này cũng là quá đủ để người Đức ăn mừng. Ở khía cạnh nào đó, nó đã thực hiện đúng khẩu hiệu của cỗ xe tăng tại giải đấu năm nay: “From game to game to the big aim” (nỗ lực từng trận đấu để đến vi quang). Ngoài ra, đây đồng thời còn là món quà ý nghĩa mà các đồng đội dành cho tiền đạo Klose vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 34.

Đội hình thi đấu:

Đức: Neuer - Boateng, Hummels , Badstuber, Lahm - Khedira , Schweinsteiger - T. Mueller ( L. Bender 90+4'), Oezil (Kroos 87'), Podolski - Gomez (Klose 80')

Bồ Đào Nha: Rui Patricio - Joao Pereira , Bruno Alves , Pepe , Fabio Coentrao - Miguel Veloso - Raul Meireles (Silvestre Varela 80'), Joao Moutinho - Nani , Cristiano Ronaldo - Helder Postiga (Nelson Oliveira 70')

Bàn thắng: Gomez 72’.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.