Đức lo sốt vó khi phát hiện gần 800 công dân 'đầu quân' IS

Đức lo sốt vó khi phát hiện gần 800 công dân 'đầu quân' IS
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, ông Thomas de Maiziere, cho biết có đến hơn 760 công dân nước này tham gia vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có 200 người đã trở về Đức.

Ông Thomas de Maiziere thừa nhận "sự trở về" của 200 người từng tham gia IS kể trên "ở mức cao kỷ lục" và đặt nước Đức đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố cao nhất từ trước đến nay.

Theo ước tính, phụ nữ chiếm 5% trong số 760 công dân Đức tham gia vào các hoạt động của IS,  còn lại là nam thanh niên ở độ tuổi 20.

Việc giám sát những người từng dính líu tới IS đòi hỏi rất nhiều công sức và nhân lực. Trong khi đó, cơ quan an ninh Đức chỉ đang theo dõi khoảng 70 đối tượng có nguy cơ cao.

Bản thân cơ quan an ninh Đức cũng khẳng định họ không thể đảm bảo an ninh tối đa.

Tuy nhiên, ông Thomas de Maiziere cùng các quan chức cao cấp hứa sẽ làm mọi việc có thể để đảm bảo an toàn và an ninh cho những công dân Đức.

Trước đó, Nga tuyên bố có khoảng 25.000 người nước ngoài đến từ các quốc gia trên toàn thế giới hiện đang đứng trong hàng ngũ IS.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG