Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu

Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu
TPO - Đánh bại đại kình địch Nauy 1-0 trong trận chung kết tại Thụy Điển, đội tuyển nữ Đức lên ngôi vô địch châu Âu lần thứ tám trong lịch sử.
Đức lên ngôi Nữ hoàng châu Âu lần thứ 8
Đức lên ngôi Nữ hoàng châu Âu lần thứ 8.

Trước khi trận đấu diễn ra, Nauy đã 5 lần liên tiếp thua Đức, trong đó có 4 lần tại chung kết châu Âu. Và đội bóng bắc âu có cơ hội lật ngược lịch sử khi liên tiếp được hưởng hai quả phạt đền trong trận đấu.

Tuy nhiên, thủ môn Nadine Angerer trở thành người hùng của nước Đức khi đều cản phá thành công các cú sút phạt đền của Nany. Trong khi đó, cầu thủ vào thay người Anja Mittaga ghi bàn quyết định mang về danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 8 cho nước Đức.

Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 2
Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 3
Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 4
Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 5
Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 6
Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 7
Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 8
Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 9
Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 10
Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 11
Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 12
Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 13
Đức lần thứ 8 lên ngôi Nữ hoàng châu Âu ảnh 14

Thành Vinh
Theo Spiegel

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.