Đức gạt đề xuất của ông Trump về việc để Nga quay lại G7

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Ảnh: Reuters)
TPO - Đức phản đối đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mời Tổng thống Nga Vladimir Putin quay lại diễn đàn của Nhóm 7 nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7), Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói trong bài trả lời phỏng vấn báo chí ngày 27/7.

Tháng trước, ông Trump nói đến khả năng mở rộng G7 để bao gồm cả Nga. Nga bị loại khỏi nhóm này từ năm 2014 sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. 

Nhưng ông Maas nói với báo Rheinische Post rằng ông không nhìn thấy khả năng nào cho việc để Nga quay lại G7 khi chưa có triển vọng ý nghĩa nào trong việc giải quyết xung đột ở Crimea cũng như miền đông Ukraine.

Bản thân Nga có thể có đóng góp lớn nhất cho việc trở thành một phần của G7 bằng cách đóng góp cho một giải pháp hoà bình cho xung đột Ukraine, ông Maas nói. 

Nga vẫn là thành viên của G20, nhóm bao gồm cả các nền kinh tế mới nổi.

“G7 và G20 là 2 định dạng hợp lý nhất. Chúng ta không cần G11 hay G12 nữa”, ông Maas nói đến đề xuất của ông Trump về việc không chỉ mời Nga và cả một số nước khác tham gia G7. 

Ông Maas mô tả quan hệ với Nga “hiện đang rất khó khăn” trong nhiều lĩnh vực. “Nhưng chúng tôi cũng biết rằng chúng ta cần Nga để giải quyết các cuộc xung đột như ở Syria, Libya và Ukraine. Những điều đó không đi ngược lại lợi ích của Nga mà sẽ chỉ có lợi cho Nga”, ông Maas nói. 

Là nước chủ tích luân phiên 6 tháng của EU từ ngày 1/7, Đức đang đảm nhận vai trò trung gian trong cuộc xung đột ở Libya và Ukraine.

“Nhưng Nga cũng có đóng góp, dù rất chậm ở Ukraine”, ông Maas nói. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.