Đức bắt 4 đối tượng khủng bố định tấn công căn cứ Mỹ

TPO - Giới chức Đức vừa cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 4 đối tượng được xác định là thành viên tổ chức khủng bố IS và đang có âm mưu tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ. 

Các công tố viên liên bang Đức cho biết những đối tượng này bị bắt vào sáng sớm nay tại nhiều địa điểm của bang Bắc Rhine-Westphalia.

Bốn đối tượng gồm Azizjon B., Muhammadali G., Farhodshoh K. và Sunatullokh K. đều là công dân Tajikistan. Tên của các nghi phạm không được công bố đầy đủ vì lý do riêng tư. 

Thủ lĩnh của nhóm là Ravsan B., 30 tuổi, ngồi tù từ tháng 3/2019 vì các tội danh không được nêu rõ. 

Bốn đối tượng này sẽ bị xét xử với tư cách thành viên một tổ chức khủng bố. 

Các công tố viên cho biết nhóm này tham gia IS từ tháng 1/2019 và được chỉ đạo thành lập một chi nhánh ở Đức. Chúng được cho là đã lên kế hoạch tấn công ở Tajikistan, nhưng sau đó chuyển mục tiêu sang Đức, nhằm vào căn cứ không quân của Mỹ ở Đức và một người bị cho là đã chỉ trích đạo Hồi. 

Nhóm này bị cáo buộc đã liên hệ với 2 nhân vật cấp cao của IS ở Syria và Afghanistan.

Các công tố viên cho biết nhóm đối tượng đã mua súng đạn để thực hiện các vụ tấn công. Ravsan B. đã đặt mua tài liệu để chế tạo thiết bị nổ. 

Để có tiền cho những hoạt động này, Ravsan B. được cho là đã ký hợp đồng 40.000 USD để ám sát ai đó ở Albania, nhưng đã thất bại. 

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG