Đua thuyền mang về HC đầu tiên cho TTVN

Đua thuyền mang về HC đầu tiên cho TTVN
TP - Trong ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội, các VĐV đua thuyền đã mang về tấm HC đầu tiên cho đoàn TTVN với chiếc HCĐ ở nội dung Canoeing đơn nam 1000m của VĐV Trần Văn Long.

Đây có thể coi là thất bại của đua thuyền Việt Nam bởi Văn Long đang là nhà ĐKVĐ ĐNA ở cả hai cự ly 200m và 1000m, song trong ngày thi đấu hôm qua, anh chỉ về thứ ba với thành tích 4:27.64, thua VĐV về nhất người Indonesia, Eka Octarorianus tới hơn 10 giây (4:16.00).

Giải thích cho thất bại của các học trò trong ngày đầu thi đấu, HLV Nguyễn Văn Thắng cho biết việc chỉ có thể đến địa điểm thi đấu 3 ngày trước giải để tập luyện, chuẩn bị khiến các VĐV không có nhiều thời gian thích nghi với điều kiện thời tiết, thi đấu.

Riêng với tay chèo Trần Văn Long, VĐV giàu thành tích này bị chấn thương cơ vai từ 3 tháng trước, từng được điều trị khỏi tại nhà nhưng khi sang Indonesia lại có dấu hiệu tái phát, ảnh hưởng đến khả năng thi đấu.

Cũng theo HLV Nguyễn Văn Thắng, dù chưa thành công ở ngày thi đấu đầu tiên, trong hai ngày tiếp theo, đua thuyền VN vẫn có khả năng hoàn thành chỉ tiêu 2HCV cho đoàn TTVN.

Sau ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Thái Lan tạm dẫn đầu BXH huy chương với 3HCV và 1HCĐ ở môn đua thuyền còn chủ nhà Indonesia đứng thứ 2 với 2HCV, 2HCB và 1HCĐ cùng ở môn đua thuyền.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG