Du xuân sau khi uống rượu bia, nhiều tài xế ô tô bị tạm giữ phương tiện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 23/1, tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.
Du xuân sau khi uống rượu bia, nhiều tài xế ô tô bị tạm giữ phương tiện ảnh 1Du xuân sau khi uống rượu bia, nhiều tài xế ô tô bị tạm giữ phương tiện ảnh 2

Nam tài xế vi phạm mức 0,219 mg/L khí thở.

Từ tối 23/1 (mùng 2 Tết), tổ công tác Y14/141 Công an TP Hà Nội gồm lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Tràng Thi, gần nút giao Quán Sứ - Tràng Thi.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác dừng hàng loạt phương tiện ô tô, xe máy kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện nhiều lái xe ô tô vi phạm ở mức cao.

Điển hình, khoảng 21h, cán bộ chiến sĩ ra hiệu lệnh dừng kiểm tra ô tô BKS 30G-707.XX do một người đàn ông điều khiển. Sau khi yêu cầu tài xế thổi vào máy đo nồng độ cồn cho kết quả 0,456 mg/L khí thở.

Tổ công tác làm rõ tài xế là L.A.T (50 tuổi, trú tại Hà Nội). Mức vi phạm của ông T. rất cao, trong khi đó khung quy định xử phạt là 0,4 mg/L khí thở.

Với lỗi vi phạm của mình, ông T. bị phạt từ 30-40 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 22-24 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Du xuân sau khi uống rượu bia, nhiều tài xế ô tô bị tạm giữ phương tiện ảnh 3

Tài xế lái ô tô Honda CR-V vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Du xuân sau khi uống rượu bia, nhiều tài xế ô tô bị tạm giữ phương tiện ảnh 4

Cán bộ tổ công tác niêm phong phương tiện tạm giữ.

Một trường hợp khác là ông L.T.A (45 tuổi, trú tại Hà Nội) lái xe ô tô 29A-037.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,219 mg/L khí thở.

Ông A. cho biết di chuyển từ nhà ở khu vực đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Tràng Thi thì bị tổ công tác dừng kiểm tra. Tài xế này cho biết, có uống 2 chén rượu lúc ăn cơm trưa, bản thân nghĩ rằng sau khi uống rượu từ trưa thì đến chiều sẽ hết hơi men và không vi phạm.

“Tôi biết ngay khi giao thừa các tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng đã làm việc và cũng đã nắm được các mức phạt là rất cao nhưng do chủ quan nên mới vi phạm” - ông A. phân trần.

Được biết, ông A. sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 10-12 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Du xuân sau khi uống rượu bia, nhiều tài xế ô tô bị tạm giữ phương tiện ảnh 5

Tổ công tác kiểm tra hàng loạt phương tiện ô tô di chuyển trên đường Tràng Thi.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khương - tổ trưởng tổ công tác Y14/141 cho biết, các tổ công tác 141 làm nhiệm vụ liên tục trong những ngày Tết bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kiểm soát chặt chẽ vi phạm nồng độ cồn, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Do đó, khuyến cáo người dân trong dịp đầu xuân năm mới, khi bản thân đã sử dụng bia, rượu thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong trường hợp đã sử dụng rượu, bia thì nên đi các phương tiện công cộng như xe buýt, taxi… để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh.

Theo thống kê của Cục CSGT trong 2 ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, lực lượng CSGT cả nước phát hiện hơn 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.