Dự kiến ngày mai thông xe cầu Xóm Bóng Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án cầu Xóm Bóng (nằm trên đường 2/4, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) nối hai bờ sông Cái đã hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật cuối cùng để thông xe và đưa vào khai thác từ ngày 20/9.

Ngày 19/9, Ban quản lý dự án (BQLDA) cầu Xóm Bóng cho biết, nhà thầu đã hoàn thiện các hạng mục còn lại để dự kiến đưa công trình cầu Xóm Bóng vào khai thác từ ngày mai (20/9).

Dự kiến ngày mai thông xe cầu Xóm Bóng Nha Trang ảnh 1

Nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của cầu Xóm Bóng để thông xe. Ảnh: L.H.

Theo BQLDA cầu Xóm Bóng, ngày 17/8 vừa qua, công trình này đã chính thức hợp long phiến dầm đầu tiên trong 8 phiến dầm ở nhịp cuối cùng và tiến hành rải lớp bê tông nhựa. Đến ngày 2/9, cầu đã thông xe kỹ thuật theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Đến thời điểm này, các hạng mục chính của cầu Xóm Bóng đã hoàn thiện 100%. Nhà thầu đang triển khai thi công một số hạng mục đang được gấp rút thi công gồm: đường gom phía nam cầu, đường kết nối hầm chui, hệ thống an toàn giao thông… Đến chiều nay (19/9), toàn bộ tuyến chính của hạng mục sẽ hoàn thành và dự kiến sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 20/9.

Dự kiến ngày mai thông xe cầu Xóm Bóng Nha Trang ảnh 2

Cầu Xóm Bóng thông xe sẽ giảm tải cho cầu Trần Phú phía hạ lưu. Ảnh: Minh Ngọc.

Cầu Xóm Bóng có chiều dài gần 330m, rộng 19m với 4 làn xe (cách cầu cũ 6 m về phía hạ lưu sông Cái) với tổng vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng. Dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, giao cho Ban Quản lý dự án 2 thực hiện, do liên danh nhà thầu Samwhan Corporation và Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 thi công.

Theo Sở GTVT Khánh Hòa, dự án cầu Xóm Bóng hoàn thành sẽ giải tỏa rất lớn lượng phương tiện cho cầu Trần Phú, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông từ trung tâm TP Nha Trang về phía Bắc và ngược lại.

MỚI - NÓNG