Du khách tử vong do bị sứa đốt tại resort

Bãi biển Lamai, Tambon Mared. Ảnh:Alamy.
Bãi biển Lamai, Tambon Mared. Ảnh:Alamy.
Một du khách nữ 20 tuổi, quốc tịch Đức tử vong sau khi bị sứa hộp đốt ở khu resort nổi tiếng Thái Lan.

Sự việc xảy ra tối 6/10 khi cô gái đang bơi trên đảo Koh Samui. Sinh vật tấn công cô là loài sứa độc có khă năng giết chết một người trưởng thành trong vòng vài phút. Người bạn đi cùng nạn nhân cũng bị sứa đốt vào tay nhưng may mắn sống sót.

Theo Bangkok Post, vị khách xấu số tên là Saskia Thies, "đã bị vướng vào các xúc tu dài và độc của một con sứa hộp ở bãi biển Lamai, Tambon Mared".

Đây là vụ tử vong thứ ba do sứa độc tấn công được báo cáo tại Thái Lan trong hơn một năm qua. Hai trường hợp khác xảy ra tại Koh Phangan, một hòn đảo nổi tiếng của Thái Lan với những bữa tiệc trăng tròn sôi động. Trong đó, một phụ nữ Thái tử vong vào tháng 8, còn cậu bé 5 tuổi người Pháp bỏ mạng hồi năm ngoái.

Ngày 7/8, cảnh sát trên đảo Koh Samui đã làm việc với chủ resort và chính quyền địa phương để tìm cách ngăn chặn các vụ thương vong tiếp theo vì sứa hộp.

"Chủ khu nghỉ mát sợ việc đưa ra cảnh báo sẽ làm giảm lượng khách, nhưng chúng tôi đã giải thích sự cần thiết của việc làm này", cảnh sát Col Thewet Pruemsut nói. Ông cũng cho biết sứa thường xuất hiện ở vùng biển Thái Lan vào mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 10.

Thon Thamrongnawasawat, chuyên gia về sinh học ở Bangkok cho biết lượng sứa hộp ở Thái Lan đã tăng lên trong 7 năm qua do nhiều yếu tố. Trong đó bao gồm sự nóng lên của trái đất, chất thải ra từ trên bờ thu hút sứa vào vùng nước nông kiếm tìm thức ăn, và sự suy giảm của lượng rùa biển ăn sứa.

"Không giống như nhiều loài sứa khác, sứa hộp không nổi trên mặt biển mà bơi sâu hơn và khó nhìn thấy. Do đó, du khách không nên bơi vào ban đêm", ông nói.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.