Đà Nẵng:

Du khách thanh toán trong 'một nốt nhạc' trên phố Tây

TPO - “Chỉ với chiếc điện thoại hoặc thẻ, chúng tôi có thể mua sắm, trả tất cả các phí dịch vụ ở đây mà không cần chuẩn bị tiền mặt”, chị Ga Eun, du khách Hàn Quốc hài lòng.

Phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vừa triển khai chương trình khu phố thanh toán không dùng tiền mặt.

Du khách thanh toán trong 'một nốt nhạc' trên phố Tây ảnh 1
Các tuyến đường trong phố du lịch như An Thượng 1, An Thượng 2, Hoàng Kế Viêm, Trần Bạch Đằng… có hàng loạt quán xá, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ. Đặc biệt, chợ đêm vừa mới khai trương tập trung rất nhiều quầy hàng phục vụ ăn uống.
Du khách thanh toán trong 'một nốt nhạc' trên phố Tây ảnh 2

Anh Kim Vương (37 tuổi) - chủ một quán cà phê trên đường Hoàng Kế Viêm - cho hay, quán của anh có đủ tất cả các hình thức thanh toán trên, còn có thể trả qua ứng dụng ZaloPay, Momo…

Du khách thanh toán trong 'một nốt nhạc' trên phố Tây ảnh 3

Chỉ một cái quét mã, du khách đã thanh toán xong.

Du khách thanh toán trong 'một nốt nhạc' trên phố Tây ảnh 4

Du khách họ tỏ ra rất hài lòng vì việc trả tiền nhanh chóng, thuận tiện. Không cần chuẩn bị tiền mặt, đợi nhận tiền trả dư, cũng chẳng lo nhầm lẫn. Nhân viên thì đỡ mất thời gian hơn với việc kiểm đếm, thống kê doanh số trong ngày”, anh Kim Vương nói.

Du khách thanh toán trong 'một nốt nhạc' trên phố Tây ảnh 5

Phố du lịch An Thượng thường được gọi là “phố Tây” bởi du khách nước ngoài tới Đà Nẵng thường chọn lưu trú, vui chơi ở đây.

Du khách thanh toán trong 'một nốt nhạc' trên phố Tây ảnh 6

Anh Mike Wilson (Mỹ) chia sẻ: “Tôi trả tiền bằng cách quẹt thẻ, từ mua chiếc bánh mì vỉa hè cho đến bữa tiệc sang trọng trong nhà hàng”.

Du khách thanh toán trong 'một nốt nhạc' trên phố Tây ảnh 7

Du khách tới đây chỉ cần cầm theo thẻ ngân hàng hoặc chiếc điện thoại trên tay là có thể thoải mái mua sắm, trải nghiệm các dịch vụ.

Du khách thanh toán trong 'một nốt nhạc' trên phố Tây ảnh 8

Ông Bạch Ngọc Hải - Trưởng BQL khu phố du lịch An Thượng - cho hay, các đơn vị chức năng đang tiếp tục vận động cơ sở kinh doanh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt nhiều hơn, tốt hơn nữa. Đây cũng là cách để du khách gần xa đánh giá Đà Nẵng hiện đại, văn minh, bắt kịp xu hướng chung.

Tin liên quan