Dụ bạn gái đến nhà nghỉ để giết, cướp

Dụ bạn gái đến nhà nghỉ để giết, cướp
TP - Sáng 6-12, Công an TP Huế bắt gọn Lê Hoài Sơn (SN 1988, quê Quảng Bình, tạm trú đường Lê Đại Hành, TP Huế) về hành vi giết người, cướp tài sản.

> Nghi án thiếu nữ bị giết dã man trong rừng tràm
> Giết bạn gái sau khi ‘quan hệ’, nam sinh viên tù cả đời

Sáng cùng ngày, Sơn đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Điện Biên Phủ, Huế. Sau khoảng 5 phút, một cô gái đến tìm và lên phòng Sơn. Khi nhân viên nhà nghỉ lên yêu cầu khách xuất trình giấy tờ, bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của cô gái.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng triển khai lực lượng khống chế, bắt gọn Sơn. Tại hiện trường, nạn nhân nữ nằm bất tỉnh trên vũng máu, không mặc áo quần, với nhiều thương tích, được xác định là Nguyễn Thị C. (SN 1981, chủ quán cắt tóc trên đường Phan Bội Châu, TP Huế).

Sơn khai, sau khi hẹn C. đến nhà nghỉ, Sơn dùng dao đâm gục C. tại nhà tắm, lột sạch trang sức của nạn nhân rồi định bỏ trốn.

* Trưa 6-12, người dân phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM phát hiện thi thể một nữ công nhân đang trong giai đoạn phân hủy, bị vùi lấp trong khu rừng tràm cuối đường số 8, nạn nhân được xác định là Võ Thị Ngọc H. (SN 1988, công nhân một Cty tại KCN Sóng Thần 2, Bình Dương).

Chị H. mất tích từ chiều 3-12, sau giờ tan ca. Nghi phạm được xác định là một thanh niên tên B., yêu đơn phương nạn nhân, từng dọa sẽ giết cô rồi chết theo. Từ hôm chị H. mất tích, B. cũng đi khỏi địa phương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG