Dự án nước sạch 'đắp chiếu' gần thập kỷ ở Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi người dân địa phương rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt triền miên thì dự án hệ thống nước sạch trên địa bàn lại rơi vào cảnh “đắp chiếu”, thi công dang dở gần một thập kỷ.

Gần thập kỷ dang dở

Dự án Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh được được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 447 ngày 30/3/2010. Dự án được triển khai tại khu vực xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị nhằm mục tiêu đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho hơn 1.800 hộ dân trên địa bàn xã Hải Chánh.

Dự án nước sạch 'đắp chiếu' gần thập kỷ ở Quảng Trị ảnh 1

Các hạng mục công trình hệ thống cấp nước xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng được xây dựng dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm

Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 30 tỉ đồng, trong đó vốn đối ứng từ ngân sách hơn 19 tỉ đồng, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ Italia hơn 8 tỉ đồng và vốn huy động hợp pháp của chủ đầu tư cùng người dân đóng góp gần 3,5 tỉ đồng.

Dự án do Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị (nay là Công ty CP Nước sạch Quảng Trị) làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 - 2015.

Trên thực tế, sau khi triển khai xây dựng từ đầu năm 2014 và hoàn thành một số hạng mục cơ bản như nhà điều hành, trạm bơm, công trình thu, bể xử lý bùn, bờ tường rào bao quanh…thì đến tháng 3/2015, dự án bất ngờ tạm dừng thi công. Tưởng chừng dự án sẽ nhanh chóng tái khởi động trở lại, nhưng đến nay đã 7 năm trôi qua, dự án vẫn đang dở dang và xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án nước sạch 'đắp chiếu' gần thập kỷ ở Quảng Trị ảnh 2

Bể xử lý nước hoàn thiện có dấu hiệu xuống cấp sau nhiều năm để hoang

Ông Bùi Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hải Chánh cho biết, sau khi dự án hoàn thiện các hạng mục cơ bản, do thiếu nguồn cung cấp vật tư, thiết bị có giá trị hơn 8,3 tỉ đồng tại nguồn vốn viện trợ không hoàn lại (từ phía đối tác Italia) nên công trình không thể hoàn thành.

Trong khi dự án “đắp chiếu” thì hơn 1.000 hộ dân địa phương vẫn đang rơi vào tình cảnh “khát” nước sạch.

Ông Lê Văn Phong, thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh cho biết: “Người dân thường xuyên rơi vào cảnh thiếu nước sạch quanh năm, các giếng đào đến mùa khô lại cạn nước, mùa mưa thì nhiễm phèn nặng. Người dân phải đi mua nước sạch từ các xe bồn về dùng. Trong khi đó công trình nước sạch thì làm mãi không xong, bỏ hoang từ năm này sang năm khác”.

Cân nhắc sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn

Ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết hiện nay tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài chính và Đại sứ quán Italia để có phương án xử lý với phần vốn còn thiếu.

Dự án nước sạch 'đắp chiếu' gần thập kỷ ở Quảng Trị ảnh 3

Tỉnh Quảng Trị đang xem xét phương án sử dụng nguồn vốn đầu tư công để hoàn thiện dự án.

Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, tỉnh đã nhiều lần kiến nghị lên Bộ Tài chính để có ý kiến với phía nhà tài trợ Italia, tuy vậy, Bộ Tài chính mới đây cho biết đang lấy ý kiến các địa phương để xem xét việc có tiếp tục sử dụng nguồn tài trợ từ phía đối tác hay không, hay chọn phương án chấm dứt. Bởi không chỉ có Quảng Trị mà một số địa phương khác cũng gặp khó với các dự án tương tự.

“Dự án đã quá lâu rồi, ảnh hưởng rất nhiều thứ. Tỉnh thì xem xét hướng về phương án chấm dứt dự án để tái cơ cấu lại nguồn vốn chứ không thể cứ để mãi như vậy được, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Tuy nhiên thủ tục chấm dứt cũng phức tạp vì liên quan đến hiệp định với đối tác nước ngoài”, bà Thanh thông tin.

Cũng theo Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị, hiện nay lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị rà soát tổng mức đầu tư dự án và tính toán khối lượng còn lại phải thực hiện để hoàn thiện công trình.

“Trong trường hợp có chủ trương cho chấm dứt dự án thì các sở ngành của tỉnh sẽ tiến hành tham mưu phương án nguồn vốn để hoàn thành dự án. Trong đó, sẽ nghiên cứu cân nhắc sử dụng nguồn vốn trung hạn đầu tư công để bổ sung cho các hạng mục còn lại”, bà Thanh thông tin.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.