Dự án Nguyễn Công Trứ: Giao nhà vào cuối năm 2015

TPO - Sáng 23/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã kiểm tra tình hình triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng. Nhận mặt bằng vào đầu năm 2013, việc thi công đang diễn ra rất khẩn trương và dự kiến đến quý IV/2015 sẽ hoàn thiện theo đúng cam kết.

Dự án Nguyễn Công Trứ: Giao nhà vào cuối năm 2015 ảnh 1 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (thứ 5 từ phải sang) kiểm tra tình hình triển khai dự án. Ảnh: Minh Tuấn
UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, dự án chậm tiến độ kéo dài do gặp rất nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc xây dựng lại các khu chung cư cũ là nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc, trách nhiệm cao của nhiều sở, ngành, các quận, huyện.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải tạo KTT Nguyễn Công Trứ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội (handico7) giao Sở KH&ĐT nghiên cứu, tháo gỡ cơ chế đầu tư tòa nhà N3 báo cáo với UBND TP; quan tâm hỗ trợ chủ đầu tư về vốn vay.

Đối với các khối nhà khác trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Phó Chủ tịch thành phố khẳng định cần sớm xúc tiến việc hoàn thiện cơ chế, triển khai cải tạo nhằm sớm hoàn tất cải tạo toàn bộ khu tập thể đã xuống cấp, cũ nát nhiều năm qua.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.